"Công trình quốc gia đặc biệt" kết tinh ý Đảng, lòng dân, mang giá trị nhân văn

Từ việc hoàn thành sớm mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát đến sự triển khai "Chiến dịch Quang Trung," có thể thấy sự nhất quán trong chủ trương, tinh thần quyết liệt trong hành động, giá trị nhân văn.
Ngôi nhà mới khang trang của gia đình chị Trần Thị Sa, xã Nam Lý, Ninh Bình hoàn thành nhờ kinh phí hỗ trợ của Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. (Ảnh: Nguyễn Chinh/ TTXVN)

Đến cuối tháng 8/2025, phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát, hoàn thành sớm 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương và trước 4 tháng so với mục tiêu đề ra trong Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 09/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là “công trình quốc gia đặc biệt” của “ý Đảng, lòng dân", “tình dân tộc, nghĩa đồng bào", mang giá trị nhân văn sâu sắc.

Ngày 30/11, ngay sau đợt mưa lũ lịch sử tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc đã được phát động nhằm xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại.

Đây là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2025 do TTXVN bình chọn.

Khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong toàn xã hội

Ngày 24/11/2023, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 42 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đặt ra mục tiêu đến năm 2030: Xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu và nhất là người có công với cách mạng.

Ngày 13/4/2024, tại tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ), Chính phủ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025."

Trong vòng 1 năm 4 tháng, Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước cùng các địa phương đã tiến hành một "chiến dịch" thần tốc, huy động được trên 24,7 nghìn tỷ đồng (trong đó người dân đóng góp và huy động nguồn lực xã hội hóa chiếm gần một nửa với gần 12,3 nghìn tỷ đồng), hỗ trợ hơn 2,7 triệu ngày công với hơn 454.000 lượt người tham gia, hoàn thành xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, chuyển thành những căn nhà mới khang trang, "3 cứng" (mái cứng, tường cứng, nền cứng) với 12 mẫu nhà phù hợp điều kiện từng nơi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát trực tuyến đến các địa phương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đặc biệt, với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2025), Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công với cách mạng và các gia đình chính sách trên phạm vi toàn quốc.

Không chỉ là một chính sách nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, hợp ý Đảng, lòng dân, những mái ấm kiên cố, khang trang được xây dựng và hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ chính là lời tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Và đến cuối tháng 8/2025, cả nước đã xóa được 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát, hoàn thành mục tiêu sớm. Đây không chỉ là một thành quả vượt kế hoạch, mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và nhân văn của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Từ miền núi phía Bắc đến Đồng bằng sông Cửu Long, từ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đến các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu, hàng trăm nghìn mái nhà kiên cố đã được dựng lên, thay thế cho những căn nhà tạm bợ, xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Với mỗi gia đình, đó không chỉ đơn thuần là một chỗ ở mới, mà là điểm tựa vững chắc để an cư, lạc nghiệp; là nơi che mưa, che nắng, giữ ấm những giấc ngủ bình yên, khởi đầu cho một cuộc sống ổn định, đủ đầy hơn.

Điều làm nên chiều sâu và sức lan tỏa của phong trào chính là tinh thần đoàn kết, sẻ chia được khơi dậy mạnh mẽ trong toàn xã hội. Các cấp ủy, chính quyền địa phương đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất; lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đông đảo người dân cùng chung tay, góp sức.

Không ít căn nhà được dựng lên từ những ngày công lao động tự nguyện, từ những khoản đóng góp tuy không lớn về vật chất nhưng chan chứa nghĩa tình.

Ở nhiều địa phương, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị-xã hội sâu rộng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.

Mỗi căn nhà hoàn thành là một câu chuyện cảm động về sự đồng lòng, về nụ cười rạng rỡ của người dân khi lần đầu tiên được sống trong một mái nhà kiên cố, vững chãi.

Việc hoàn thành mục tiêu sớm hơn nhiều năm so với kế hoạch cho thấy quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo đời sống nhân dân, nhất là những người yếu thế, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách. Đó cũng là sự cụ thể hóa quan điểm xuyên suốt: phát triển kinh tế phải đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển.

Thành quả của phong trào "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một chương trình an sinh: góp phần củng cố, khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc - nguồn lực tinh thần vô giá của đất nước trong mọi giai đoạn lịch sử.

Luôn lấy người dân làm trung tâm

Tinh thần nhân văn, trách nhiệm và hành động vì nhân dân ấy tiếp tục được thể hiện rõ nét trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với những thách thức mới do thiên tai gây ra.

Cuối tháng 11/2025, sau đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, hàng nghìn ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng nghiêm trọng, đời sống người dân lâm vào muôn vàn khó khăn.

Trong thời điểm cấp bách, "Chiến dịch Quang Trung" đã được phát động với tinh thần thần tốc, quyết liệt, hiệu quả, nhằm nhanh chóng xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Cán bộ, chiến sỹ Quân khu 5 khẩn trương xây dựng nhà ở mới cho người dân Đắk Lắk. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Mang tên vị anh hùng dân tộc gắn liền với tinh thần tiến công nhanh, mạnh, dứt khoát, "Chiến dịch Quang Trung" không chỉ là một hoạt động cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai thông thường, mà là sự tiếp nối trực tiếp, sinh động của phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trong một hoàn cảnh đặc biệt.

Nếu phong trào trước đó hướng tới mục tiêu dài hạn là xóa bỏ những mái nhà tạm bợ tồn tại nhiều năm, thì "Chiến dịch Quang Trung" tập trung vào yêu cầu trước mắt nhưng cấp thiết, đó là giúp người dân sớm có nơi ở an toàn, ổn định sau thiên tai, không để khó khăn kéo dài, chồng chất.

Ngay sau khi phát động, chiến dịch đã huy động sự vào cuộc đồng loạt của các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và các tổ chức xã hội. Tinh thần "không chờ, không đợi," "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm" được lan tỏa mạnh mẽ tại các địa bàn bị ảnh hưởng nặng. Những căn nhà mới nhanh chóng được dựng lên trên nền đất còn in dấu bùn lũ; những mái nhà hư hỏng được sửa chữa kịp thời trước mùa mưa bão tiếp theo.

Điểm chung nổi bật giữa phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát và "Chiến dịch Quang Trung" chính là lấy người dân làm trung tâm, coi việc bảo đảm chỗ ở an toàn là điều kiện tiên quyết để người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, vươn lên sau những khó khăn do thiên tai gây ra.

Ở đó, tinh thần "ý Đảng, lòng dân" tiếp tục được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể, thiết thực, đầy trách nhiệm.

"Chiến dịch Quang Trung" cũng cho thấy năng lực tổ chức, điều hành và khả năng ứng phó linh hoạt của hệ thống chính trị trước những tình huống khẩn cấp. Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, giữa các lực lượng chức năng và cộng đồng đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp rút ngắn tối đa thời gian khắc phục hậu quả thiên tai, giảm thiểu tổn thất và nỗi đau cho người dân.

Trong gian khó, tinh thần tương thân tương ái, "Lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam lại một lần nữa được khơi dậy mạnh mẽ. Những chuyến xe chở vật liệu, những đoàn công tác tình nguyện, những khoản hỗ trợ kịp thời từ khắp mọi miền đất nước đã góp phần sưởi ấm lòng người dân vùng lũ, tiếp thêm niềm tin để vững vàng bước tiếp.

Từ việc hoàn thành sớm mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước đến sự triển khai thần tốc của "Chiến dịch Quang Trung," có thể thấy sự nhất quán trong chủ trương, tinh thần quyết liệt trong hành động và giá trị nhân văn sâu sắc.

Đó là minh chứng cho một Nhà nước của dân, do dân, vì dân; cho một xã hội đoàn kết, nhân ái, sẵn sàng chung tay vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Từ những việc làm cụ thể, gần dân, vì dân ấy, sức mạnh nội sinh của đất nước tiếp tục được bồi đắp, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam vững bước trên con đường phát triển nhanh, bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục