Công ty DQS chính thức bàn giao tàu LPG 1.200m3 cho chủ đầu tư

Ngày 24/10, Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất - DQS đã tiến hành bàn giao tàu chở khí LPG mang tên Vispring 3668 cho chủ đầu tư là Công ty Việt Xuân Mới, có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Công ty DQS chính thức bàn giao tàu LPG 1.200m3 cho chủ đầu tư ảnh 1Tàu Vispring 3668 tại ụ khô số 1 Nhà máy đóng tàu DQS. (Ảnh: pvn.vn)

Ngày 24/10, Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) đã tiến hành bàn giao tàu chở khí LPG mang tên Vispring 3668 cho chủ đầu tư là Công ty Việt Xuân Mới, có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

[Bàn giao sà lan đa công năng cho Liên danh Việt-Nga]

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Nguyễn Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc DQS cho biết, đây là tàu chở khí hóa lỏng (LPG) đầu tiên ​mà Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất thực hiện đóng mới.

Ông Minh nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ luôn dõi theo từng hải lý, từng hành trình của con tàu này trên các mặt sông, mặt biển bởi tàu Vispring 3668 là đứa con tinh thần của tất cả cán bộ, công nhân viên Công ty DQS chúng tôi."

Tàu LPG mang tên Vispring 3668 được đóng theo hợp đồng được ký giữa 2 công ty vào năm 2016. Tàu dài 60m, rộng gần 11m, chiều cao mạn 4,5m, có khả năng chuyên chở 1.200m3 LPG.

Theo đánh giá của Phó Tổng giám đốc DQS Nguyễn Anh Minh thì “không nhiều đơn vị ở Việt Nam có thể thực hiện được hợp đồng này.”

Công ty DQS chính thức bàn giao tàu LPG 1.200m3 cho chủ đầu tư ảnh 2Lãnh đạo hai đơn vị ký bàn giao tàu Vispring 3668. (Ảnh: pvn.vn)

Trước đó, ngày 23/10, DQS đã tiến hành hạ thủy tàu Vũng Tàu 05 tại ụ khô số 1, dưới sự chứng kiến của chủ đầu tư là Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro).

Tàu Vũng Tàu 05 nằm trong hợp đồng trị giá 936 tỷ đồng được ký kết giữa DQS và Vietsovpetro về việc đóng mới 2 tàu dịch vụ đa năng Vũng Tàu 05 và Vũng Tàu 06. Hai tàu này có thiết kế giống nhau, tàu Vũng Tàu 05 được hạ thủy vào ngày 23/10; tàu Vũng Tàu 06 sẽ được hạ thủy khoảng 1 tháng sau đó.

Tàu Vũng Tàu 05 và Vũng Tàu 06 cùng có chiều dài 76m, rộng 17m, tải trọng 2.000 tấn, công suất 12.000 mã lực, có lực kéo từ 150 tấn đến 300 tấn. Đây là loại tàu dịch vụ đa năng có các chức năng kéo, thả neo, ứng cứu sự cố, chống tràn dầu và chữa cháy ngoài khơi; khả năng tự động hóa rất cao như: tự động hải hành, tự động định vị toàn cầu (DP II), tự động điều khiển các thiết bị trên tàu...

Theo dự kiến, tàu Vũng Tàu 05 sẽ được hoàn thiện và bàn giao vào cuối tháng 12/2017 và tàu Vũng Tàu 06 sẽ được bàn giao vào cuối tháng 1/2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục