Công ty khởi nghiệp SenseTime tái khởi động kế hoạch IPO

Theo hồ sơ gửi lên Sở Giao dịch chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc), SenseTime khởi động lại kế hoạch IPO vào ngày 20/12, với ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên được ấn định vào 30/12.
Công ty khởi nghiệp SenseTime tái khởi động kế hoạch IPO ảnh 1Công ty khởi nghiệp (startup) về trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu của Trung Quốc SenseTime. (Ảnh: Reuters)

Công ty khởi nghiệp (startup) về trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu của Trung Quốc SenseTime sẽ tái khởi động kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trị giá 767 triệu USD, chỉ sau vài ngày khi công ty trì hoãn kế hoạch này sau khi bị đưa vào "danh sách đen" đầu tư của Mỹ.

Theo hồ sơ gửi lên Sở Giao dịch chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc), SenseTime khởi động lại kế hoạch IPO vào ngày 20/12, với ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên được ấn định vào 30/12.

Mục tiêu kêu gọi vốn của công ty SenseTime vẫn không thay đổi. SenseTime có kế hoạch bán 1,5 tỷ cổ phiếu với mức giá 3,85-3,99 đô-la Hong Kong (0,49-0,51 USD)/cổ phiếu, để huy động khoản tiền lên tới 767 triệu USD. Mức giá chào bán cuối cùng sẽ được ấn định vào ngày 23/12.

Theo hồ sơ, SenseTime với trụ sở tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) nhận được khoản vốn đầu tư 512 triệu USD từ các nhà đầu tư cơ bản, bao gồm cả tổ chức đầu tư Shanghai Xuhui Capital Investment thuộc sở hữu quốc doanh. Nhà đầu tư cơ bản thường là các tổ chức lớn hoặc nhà đầu tư trái phiếu, có cam kết mua cổ phần trong đợt IPO.

[SenseTime hoãn IPO do có tên trong "danh sách đen" về đầu tư của Mỹ]

Ngày 10/12, thay vì đưa ra mức giá niêm yết như đã lên kế hoạch, SenseTime lại tiến hành các cuộc thảo luận khẩn cấp với Sở Giao dịch chứng khoán Hong Kong và các luật sư về tương lai của IPO trước những các báo cáo về việc công ty này bị đưa vào danh sách đen về đầu tư của Mỹ.

Trong hồ sơ gửi lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong ngày 13/12, SenseTime đã không cung cấp thông tin chi tiết về thời gian tiến hành IPO. Công ty này nhấn mạnh sẽ hoàn trả đầy đủ tất cả các khoản tiền (không tính lãi suất) mà người mua cổ phiếu đã đăng ký trong quá trình chào bán.

Hồi tháng Sáu, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh cấm doanh nghiệp và người dân Mỹ đầu tư vào các công ty trong danh sách đen. Do đó, nếu SenseTime có tên trong danh sách đen về đầu tư, các nhà đầu tư Mỹ sẽ không thể mua cổ phiếu công ty trong đợt IPO tới.

Thành lập tại Hong Kong năm 2014, SenseTime được biết đến nhiều nhờ phần mềm nhận dạng khuôn mặt. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.