Công ty khởi nghiệp Trung Quốc lần đầu tiên phóng tên lửa tự chế tạo

Công ty Khởi nghiệp Orienspace của Trung Quốc cho biết Tên lửa Gravity-1 được phóng từ một tàu ngoài khơi bờ biển tỉnh Sơn Đông, mang theo 3 vệ tinh viễn thám lên quỹ đạo.

Tên lửa Gravity-1 mang theo 3 vệ tinh viễn thám rời bệ phóng ở ngoài khơi bờ biển tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ngày 11/1. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tên lửa Gravity-1 mang theo 3 vệ tinh viễn thám rời bệ phóng ở ngoài khơi bờ biển tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ngày 11/1. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 11/1, Công ty Khởi nghiệp Orienspace của Trung Quốc đã phóng thành công Tên lửa Gravity-1 do công ty này chế tạo, mở đường cho các lần phóng tên lửa thương mại trong thời gian tới.

Thông báo của Orienspace cho biết Tên lửa Gravity-1 được phóng từ một tàu ngoài khơi bờ biển tỉnh Sơn Đông miền Đông Trung Quốc. Tên lửa Gravity-1 mang theo 3 vệ tinh viễn thám lên quỹ đạo.

Công ty Orienspace được thành lập từ năm 2020. Tên lửa Gravity-1 do công ty này chế tạo có thể mang theo khối lượng hàng hóa lên tới 6.500kg vào quỹ đạo thấp của Trái Đất, theo đó đây được xem là loại tên lửa mạnh nhất do một công ty tư nhân của Trung Quốc phát triển.

Lần phóng tên lửa Gravity-1 đầu tiên có thể mở đường cho các lần phóng tên lửa thương mại tiếp theo vào quỹ đạo thấp và trung của Trái Đất do lĩnh vực tư nhân thực hiện. Năm ngoái, CEO của Orienspace cho biết công ty đã nhận được đơn đặt hàng phóng hàng trăm vệ tinh.

Theo Orienspace, Gravity-1 có khả năng đưa 30 vệ tinh lên quỹ đạo trong một lần phóng.

Với việc phóng Gravity-1, Orienspace là công ty tư nhân thứ 5 của Trung Quốc phóng tên lửa tự chế tạo, sau các công ty i-Space, Galactic Energy, Space Pioneer và LandSpace./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục