'Công ty mẹ' của Yves Saint Laurent và Gucci bị điều tra gian lận thuế

Văn phòng công tố tài chính của Pháp cho biết Tập đoàn thời trang cao cấp Kering, chủ sở hữu thương hiệu Yves Saint Laurent, đang bị điều tra từ tháng 2/2019 với cáo buộc gian lận thuế.
'Công ty mẹ' của Yves Saint Laurent và Gucci bị điều tra gian lận thuế ảnh 1Bên ngoài một phòng trưng bày của Yves Saint Laurent. (Ảnh: Vanity)

Ngày 16/12, văn phòng công tố tài chính của Pháp cho biết Tập đoàn thời trang cao cấp Kering, chủ sở hữu thương hiệu Yves Saint Laurent cùng nhiều thương hiệu nổi tiếng khác, đang bị điều tra từ tháng 2/2019 với cáo buộc gian lận thuế.

Cơ quan trên xác nhận thông tin mà hãng tin Mediapart cho rằng Kering đã thiết lập một hệ thống cho phép tập đoàn này thông báo hoạt động ở quốc gia thứ 3 (chủ yếu ở Italy) tại Thụy Sĩ, nhằm giúp tập đoàn này tránh phải trả khoản thuế 2,5 tỷ euro trong thời gian từ năm 2010-2017.

Trong một tuyên bố, Kering cho biết tập đoàn này kiên quyết phản đối những cáo buộc gian lận thuế vô căn cứ mà Mediapart đưa tin. Kering sẵn sàng hợp tác đầy đủ với các cơ quan tài chính.

[Video] Show thời trang của Yves Saint Laurent tại chân tháp Eiffel

Năm 2019, Kering, cũng là chủ sở hữu thương hiệu Balenciaga và Gucci, đã phải trả một khoản tiền thuế kỷ lục ở Italy lên đến 1,25 tỷ euro, liên quan đến doanh thu của Gucci. Kering chấp nhận thanh toán khoản thuế này sau một cuộc điều tra của cơ quan công tố ở Milan bắt đầu vào cuối năm 2017. Cuộc điều tra này xác định Kering đã sử dụng một trung tâm logistics của tập đoàn tại Lugano của Thụy Sĩ để lên hóa đơn cho các hoạt động diễn ra trên thực tế ở Italy, nhằm tránh phải nộp thuế tại Italy.

Theo Mediapart, sau đó Kering mở rộng hình thức này cho các thương hiệu hạng sang khác của tập đoàn, trong đó có Balenciaga và Yves Saint Laurent. Mediapart cho biết nhờ một thỏa thuận thuế bí mật với bang Tessin (Thụy Sĩ), Kering chỉ phải trả mức thuế 8% lợi nhuận thay vì 33% tại Pháp. Theo đó, Kering đã tránh phải trả 180 triệu euro doanh thu của riêng nhãn hiệu Yves Saint Laurent./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.