Công ty Nhật Bản dùng trí tuệ nhân tạo để ứng xử với khách hàng khó tính

NTT Communications và SoftBank đang phát triển các hệ thống sử dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) để giúp nhân viên tổng đài xử lý các cuộc gọi của những khách hàng nóng tính.

Hệ thống AI nguyên mẫu được công ty NTT Communications thiết kế để giúp nhân viên tổng đài xử lý những khách hàng có hành vi lăng mạ. (Ảnh: Kyodo)
Hệ thống AI nguyên mẫu được công ty NTT Communications thiết kế để giúp nhân viên tổng đài xử lý những khách hàng có hành vi lăng mạ. (Ảnh: Kyodo)

Hai công ty công nghệ Nhật Bản là NTT Communications và SoftBank đang phát triển các hệ thống sử dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) để giúp nhân viên tổng đài xử lý các cuộc gọi của những khách hàng nóng tính.

NTT Communications đã tạo ra một hệ thống hỗ trợ tổng đài có thể theo dõi các cuộc trao đổi giữa khách hàng và nhân viên, đồng thời hiển thị những mẫu phản hồi phù hợp trên màn hình của tổng đài viên.

Trong buổi mô phỏng trước truyền thông, hệ thống của NTT Communications đã cung cấp cho tổng đài viên một mẫu phản hồi đối với khiếu nại của khách hàng về hợp đồng viễn thông. Sau khi tổng đài viên trả lời khách hàng theo đúng khuyến nghị, hệ thống đã gắn thẻ phản hồi là “Không vấn đề gì.”

Công ty cho biết hệ thống này có thể giảm bớt gánh nặng tâm lý cho nhân viên, khi nhiều tổng đài viên cảm thấy khó giữ bình tĩnh trước những khiếu nại gay gắt. Hệ thống này cũng được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt sự tức giận của khách hàng bằng cách đưa ra phản hồi nhanh chóng.

SoftBank cũng đang sử dụng AI để phát triển một hệ thống làm dịu giọng điệu của khách hàng khi tổng đài viên trả lời cuộc gọi của họ. Công ty dự định đến năm tài chính 2025 sẽ phát triển hệ thống này thành mảng kinh doanh.

Sự phát triển của công nghệ này xuất phát từ “kasu-hara”, hay còn gọi là hành vi lăng mạ của khách hàng, đã trở thành một vấn đề xã hội trong những năm gần đây tại Nhật Bản - một quốc gia nổi tiếng với văn hóa hiếu khách.

Một số nạn nhân đã phải nghỉ việc hoặc mắc bệnh tâm thần do hành vi lăng mạ bằng lời nói hoặc bị buộc phải xin lỗi bằng cách quỳ lạy, khiến nhiều công ty trong lĩnh vực bán lẻ và nhà hàng phải đưa ra các hướng dẫn để giải quyết hành vi này của khách hàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý danh sách cử tri

Tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh tuyên truyền, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và phương án tổ chức bỏ phiếu tại các khu vực bầu cử; chủ động ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý danh sách cử tri, báo cáo bầu cử.

(Ảnh: Google)

Mỹ xem xét khung pháp lý mới về xuất khẩu chip AI

Mỹ cân nhắc yêu cầu các quốc gia nước ngoài phải cam kết đầu tư vào các trung tâm dữ liệu tại Mỹ hoặc đưa ra các đảm bảo an ninh cụ thể mới được phép nhập khẩu số lượng lớn dòng chip AI.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Cục Hàng không Việt Nam)

Hàn Quốc phát triển pin dung lượng cao thế hệ mới

Nhà sản xuất pin hàng đầu thế giới có trụ sở tại Hàn Quốc LG Energy Solution đang hợp tác với Mỹ phát triển pin lưu huỳnh thể rắn, mở ra tương lai pin năng lượng cao và hệ thống lưu trữ lớn hơn.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: FPT)

Việt Nam sẽ có mạng 6G thử nghiệm vào năm 2028

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel sẽ kết hợp với Qualcomm làm điện thoại cao cấp, đồng thời tăng tốc nghiên cứu và phát triển sản phẩm 6G, tiến tới thử nghiệm vào năm 2028.