Công ty sản xuất bao bì Thái Lan đầu tư hơn 350 triệu USD tại Việt Nam

Giám đốc điều hành Công ty SCG Packaging Plc của Thái Lan cho biết dự kiến cơ sở sản xuất mới đặt tại tỉnh Vĩnh Phúc và sẽ bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2024.
Công ty sản xuất bao bì Thái Lan đầu tư hơn 350 triệu USD tại Việt Nam ảnh 1(Ảnh minh họa. Tuấn Anh/TTXVN)

Tin trên báo Bangkok Post ngày 21/9 cho biết Công ty SCG Packaging Plc (SCGP) của Thái Lan sẽ đầu tư gần 12 tỷ baht (khoảng 353 triệu USD) để phát triển một nhà máy sản xuất giấy bao bì tại khu liên hợp sản xuất mới ở miền Bắc Việt Nam, nơi đã phát triển thành một trong những trung tâm xuất khẩu lớn của khu vực.

Khoản đầu tư sẽ được thực hiện thông qua Công ty Giấy Kraft Vina (VKPC) nhằm tăng năng lực sản xuất giấy bao bì lên khoảng 370.000 tấn/năm.

Giám đốc điều hành SCGP Wichan Jitpukdee dự kiến cơ sở sản xuất mới đặt tại tỉnh Vĩnh Phúc và sẽ bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2024.

Việt Nam có sức tiêu thụ nội địa mạnh và khu vực phía Bắc đất nước đã thu hút được nhiều khoản đầu tư của các công ty đa quốc gia.

Theo SCGP, nhu cầu về giấy bao bì và các sản phẩm bao bì liên quan trong nước dự kiến sẽ tăng khoảng 6-7% một năm trong giai đoạn 2021-2024.

[Doanh nghiệp Thái Lan đầu tư vào lĩnh vực bao bì đóng gói ở Việt Nam]

Dự án nhà máy sản xuất mới đang trải qua quá trình đánh giá tác động môi trường. Sau khi cơ sở mới hoàn thành, tổng công suất sản xuất giấy bao bì của VKPC sẽ đạt 870.000 tấn/năm, điều này sẽ bổ sung cho kế hoạch mở rộng và tăng cường khả năng cạnh tranh của SCGP trong tương lai.

Ông Wichan cho biết SCGP đã đầu tư đều đặn vào Việt Nam với kỳ vọng trong năm nay, doanh thu hàng năm dự kiến từ việc bán hàng sẽ vượt 15.000 triệu baht (khoảng 450 triệu USD).

Kể từ năm 2009, SCGP đã triển khai kế hoạch đầu tư chiến lược tại Việt Nam bằng việc thành lập cơ sở sản xuất giấy bao bì tại miền Nam thông qua VKPC. Công ty này là liên doanh 70:30 giữa SCGP và Rengo Co từ Nhật Bản. Trong năm 2016, VKPC đã tăng gấp đôi công suất ban đầu để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm đóng gói trong khu vực.

SCGP tin rằng bất chấp dịch COVID-19 kéo dài, công ty có thể kiếm được 100 tỷ baht (khoảng 3 tỷ USD) trong năm nay từ các hoạt động kinh doanh trong và ngoài nước, cũng như các thương vụ mua bán và sáp nhập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.