Copa America 2019: Khi đương kim vô địch đọ sức cùng ''ngựa ô''

Xét về tổng thể, đội tuyển Chile vẫn đang thể hiện được đẳng cấp và sự già dơ trong từng trận đấu đã qua, tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp sức mạnh của Peru.
Copa America 2019: Khi đương kim vô địch đọ sức cùng ''ngựa ô'' ảnh 1Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Peru trước Uruguay. (Nguồn: Reuters)

Đối thủ của đội chủ nhà Brazil tại Chung kết Copa America 2019 sẽ được xác định sau trận đấu sáng 4/7 trên sân vận động Arena do Gremio, giữa nhà đương kim vô địch Chile cùng "ngựa ô" Peru.

Xét về tổng thể, đội tuyển Chile vẫn đang thể hiện được đẳng cấp và sự già dơ trong từng trận đấu đã qua, đặc biệt là chiến thắng trước đội bóng "toàn thắng tại vòng bảng" Colombia với chiến thuật hợp lý, lối chơi thực dụng, bản lĩnh vững vàng và những cá nhân kiệt xuất.

Ngôi sao sáng nhất hiện nay của Chile là Alexis Sanchez. Tuy cầu thủ này vừa trải qua một mùa giải thi đấu tệ hại cho câu lạc bộ Manchester United (Anh), nhưng lại đang chứng tỏ khả năng tuyệt vời trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ngoài Sanchez, Vidal cũng đang có điểm rơi phong độ rất tốt ở Copa America năm nay.

Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp sức mạnh của Peru. Đội bóng này hoàn toàn "không phải dạng vừa" khi từng giành hạng 3 ở hai kỳ Copa America liên tiếp. Trong trận đấu gần nhất, "bại tướng" của họ chính là Uruguay - một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch Copa America 2019.

[Suarez sút hỏng luân lưu, Uruguay cay đắng chia tay Copa Ameria]

Mặc dù vậy, Peru cần cải thiện khả năng tấn công nếu muốn tiếp tục hành trình tại Copa America 2019. Andy Polo và Jefferson Farfan chắc chắn sẽ ra sân ngay từ đầu. Bên cạnh đó, đội bóng này cũng phải thi đấu một cách chắc chắn trước khi nghĩ đến việc ghi bàn vào lưới Chile.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Chile - ông Reinaldo Rueda - cho biết: "Peru có lối chơi phòng ngự cực kỳ khó chịu. Chúng tôi cần phải làm tốt hơn những gì đã thể hiện từ đầu giải mới có thể xuyên thủng phòng tuyến của họ."

Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Peru - ông Ricardo Gareca - đánh giá: "Tôi nghĩ đây là một trận đấu cân bằng. Chile có nhiều cầu thủ tầm cỡ nhưng chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào."

Đội hình dự kiến:

Chile (4-2-3-1): Cortes, Isla, Medel, Maripan, Beausejour, Aranguiz, Pavez, Fuenzalida, Vidal, Vargas, Sanchez.

Peru (4-2-3-1): Gallese, Trauco, Abram, Zambrano, Advíncula, Tapia, Yotún, Flores, Cueva, Carrillo, Guerrero./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục