Cử tri 21 nước EU đi bỏ phiếu bầu Nghị viện châu Âu

Ngày 25/5, cử tri tại 21 nước đồng loạt đi bỏ phiếu để bầu ra các đại diện của mỗi nước tại Nghị viện châu Âu và kết quả sẽ được công bố khi điểm bỏ phiếu cuối cùng ở Italy đóng cửa.
Cử tri 21 nước EU đi bỏ phiếu bầu Nghị viện châu Âu ảnh 1Người dân EU đi bỏ phiếu. (Nguồn: Reuters)

Ngày 25/5, cử tri tại 21 nước châu Âu đồng loạt đi bỏ phiếu để bầu ra các đại diện của mỗi nước tại Nghị viện châu Âu (EP).

Trước đó, bảy nước châu Âu khác là Anh, Hà Lan, Cộng hòa Ireland, Latvia, Cộng hòa Czech, Slovakia và Malta đã tiến hành cuộc bầu cử này. Kết quả chính thức của cuộc bầu cử sẽ chỉ được công bố khi điểm bỏ phiếu cuối cùng ở Italy đóng cửa vào lúc 23 giờ (giờ địa phương).

Cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu 2014 lần đầu tiên được điều chỉnh theo Hiệp ước Lisbon, theo đó tổng số 751 ghế nghị sỹ sẽ được phân bổ cho các nước thành viên EU dựa trên số dân mỗi nước với tối đa là 96 ghế nghị sỹ (Đức) và tối thiểu là sáu ghế nghị sỹ (Cyprus, Estonia, Luxemburg và Malta).

Điểm mới trong cuộc bầu cử EP lần thứ tám này còn là tiến trình bầu Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) khi Hội đồng châu Âu giới thiệu trên cơ sở kết quả cuộc bầu cử EP và EP sẽ biểu quyết thông qua.

Hiện hai ứng cử viên tiềm năng cho chiếc ghế Chủ tịch EC là ông Jean-Claude Juncker (Luxembourg) thuộc Đảng Nhân dân châu Âu (EPP) và ông Martin Schulz (Đức) thuộc đảng Xã hội châu Âu (PES).

Tổng số cử tri đủ tư cách tham gia bầu cử ở 28 nước EU là 400 triệu người. Tại Đức, hơn 64 triệu cử tri đã được kêu gọi đi bỏ phiếu để bầu ra 96 nghị sỹ từ 1.053 ứng cử viên thuộc 25 đảng.

Nhiều đảng nhỏ hy vọng có ghế trong EP do quy định hội đủ 3% số phiếu để có đại diện trong cơ quan này đã bị bãi bỏ. Như vậy, mỗi đảng của Đức chỉ cần giành 1,04% số phiếu ủng hộ là có thể có được 1/96 ghế nghị sỹ tại EP.

Theo dự đoán, tỷ lệ tham gia bầu cử lần này sẽ còn thấp hơn con số 43% của cuộc bầu cử trước đó (năm 2009). Một cuộc thăm dò dư luận cho biết, có tới 72% số người Đức được hỏi không hề quan tâm tới cuộc bầu cử này. Tuy nhiên, tại nhiều nước, cuộc bầu cử EP được được xem như cuộc thăm dò của cử tri đối với chính phủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.