​Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị nhiều vấn đề trước kỳ họp thứ 5

Cử tri Hà Nội mong muốn Chính phủ, thành phố có giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, đồng thời đề nghị Chính phủ làm tốt công tác quy hoạch sử dụng đất...
​Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị nhiều vấn đề trước kỳ họp thứ 5 ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ngày 12/5, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, cùng các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự buổi làm việc.

Trình bày báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết, cử tri, nhân dân Thủ đô đồng tình, đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước theo các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cử tri, nhân dân Thủ đô hoan nghênh Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kịp thời ban hành các chính sách phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung, Thủ đô nói riêng; ghi nhận sự cố gắng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đặc biệt, cử tri Thủ đô vui mừng, phấn khởi khi kinh tế Thủ đô trong 4 tháng đầu năm 2023 tiếp tục tăng trưởng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khá cao so với cùng kỳ. Du lịch phục hồi, phát triển, các ngành sản xuất có tăng trưởng.

Thành phố tập trung triển khai nhiều dự án đầu tư công, trong đó có dự án trọng điểm đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô; công tác an sinh xã hội được quan tâm; công tác đối ngoại được mở rộng, cùng với đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các sự kiện chính trị, văn hóa, các điểm vui chơi công cộng trên địa bàn được đảm bảo an toàn.

[Cử tri Hà Nội kiến nghị về việc bố trí quỹ đất cho nhà ở xã hội]

Tuy nhiên, cử tri, nhân dân Thủ đô cũng bày tỏ băn khoăn còn nhiều vấn đề bức xúc, dân sinh, dư luận quan tâm. Cụ thể, cử tri, nhân dân lo lắng do sức ép của lạm phát, doanh nghiệp thiếu đơn hàng, sản xuất cầm chừng; giá nguyên vật liệu tăng ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, thiếu sức cạnh tranh; chăn nuôi gặp khó khăn do dịch bệnh, giá thức ăn tăng cao, giá bán sản phẩm thấp.

​Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị nhiều vấn đề trước kỳ họp thứ 5 ảnh 2Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội Tạ Đình Thi phát biểu ý kiến. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Cử tri mong muốn Chính phủ, thành phố có giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, đồng thời đề nghị Chính phủ làm tốt công tác quy hoạch sử dụng đất, các nguồn tài nguyên để giảm chi phí, tăng hiệu quả năng suất lao động, phát tiềm năng, thế mạnh của các địa phương.

Đáng chú ý, cử tri, nhân dân Thủ đô đồng thuận với chủ trương của Đảng, Quốc hội về phát triển các dự án trọng điểm của cả nước, thành phố, trong đó có triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội. Nhân dân mong muốn công tác giải phóng mặt bằng được đảm bảo tiến độ, lựa chọn được nhà thầu có uy tín, đảm bảo chất lượng, dự án hoàn thành đúng kế hoạch. Ngoài ra, cử tri cũng kỳ vọng lãnh đạo thành phố Hà Nội chỉ đạo quyết liệt, xử lý dứt điểm các dự án treo, chậm tiến độ không nên để kéo dài gây nên những thiệt hại lớn về kinh tế, xã hội.

Bên cạnh đó, cử tri phản ánh hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, xây dựng trạm trộn bê tông không phép, do đó, đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, hiện trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều khu chung cư cũ đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng và đời sống nhân dân. Cử tri đề nghị thành phố đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới nhà chung cư cũ và các phương án thực hiện việc di dời, tái định cư để tiến hành sửa chữa các nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Tại buổi làm việc, các đại biểu Quốc hội đã ghi nhận, tiếp thu, đồng thời thảo luận làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội, thành phố Hà Nội. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan nêu ý kiến của cử tri đề nghị thành phố quan tâm hơn đến công tác quy hoạch, sử dụng hiệu quả quỹ đất, cùng với đó kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành liên quan có các biện pháp bình ổn giá, ổn định thị trường, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Đại biểu Quốc hội Lê Quân bày tỏ ý kiến mong muốn thành phố Hà Nội cùng các tỉnh có dự án Vành đai 4-Vùng Thủ đô đi qua khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án, để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo đà phát triển kinh tế, xã hội các địa phương.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp, ngành của thành phố Hà Nội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII và các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2023 của Thành ủy đã đề ra; hoàn thiện các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội; tập trung hoàn thiện 3 nhiệm vụ trình Chính phủ, Thướng Chính phủ để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tháng 10/2023 gồm: Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến 2045, tầm nhìn đến 2065; Luật Thủ đô (sửa đổi).

Để chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

​Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị nhiều vấn đề trước kỳ họp thứ 5 ảnh 3Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp tục quan tâm, theo dõi, nắm chắc các hoạt động của thành phố, các chủ trương chỉ đạo, lãnh đạo của thành phố để có thêm thông tin thực tiễn của địa phương trong hoạt động nghị trường của Quốc hội, tiếp tục quan tâm, tăng cường giám sát đồng hành cùng thành phố triển khai các nhiệm vụ, những chủ trương lớn sắp tới.

Song song với đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các sở, ngành tiếp thu các ý kiến phát biểu của các vị đại biểu Quốc hội và cử tri để triển khai quyết liệt hơn những vấn đề quan tâm.

Ủy ban Nhân dân thành phố, các cấp, ngành thành phố Hà Nội phải tập trung chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém đã được nêu trong các ý kiến, kiến nghị của các đoàn giám sát để phát triển kinh tế - xã hội đạt mức tăng trưởng cao nhất, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 dự kiến diễn ra trong 23 ngày chia thành 2 đợt (đợt 1 từ ngày 22/5 đến 10/6, đợt 2 từ ngày 19/6 đến 24/6). Đồng thời, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong 2,5 ngày./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục