Các cơ quan đoàn thể, tổ chức quần chúng, học sinh, sinh viên trên khắpmọi miền đất nước Cuba đã kêu gọi trả lại công lý cho các nạn nhân của vụ khủngbố đẫm máu ngày 6/10/1976, cũng như hàng nghìn nạn nhân của các hành động khủngbố, phá hoại nhằm vào Cuba trong nhiều thập kỷ qua.
Đồng thời họ tố cáo chính quyền Mỹ tiếp tục bao che cho tên khủng bố khéttiếng Luis Posada Carriles, kẻ chủ mưu vụ đánh bom tại Bácbađốt và hàng loạthành động khủng bố khác nhằm vào Cuba.
Đại diện của chính phủ và các tầng lớp nhân dân Cuba phát biểu tại cácbuổi míttinh đã chỉ rõ tính hai mặt của Mỹ trong cái gọi là “cuộc chiến chốngkhủng bố” khi lấy lý do này để xâm phạm chủ quyền của nhiều nước trên thế giới,nhưng lại để cho những tên khủng bố thực sự đi lại nhởn nhơ trên chính đất Mỹ vàtừ đây lên kế hoạch thực hiện các hành động khủng bố và phá hoại nhằm vào Cuba.
Nhân dịp này, Cuba cũng kêu gọi chính phủ Mỹ phải trả tự do cho 5 chiến sỹchống khủng bố của Cuba đang bị giam cầm một cách bất công trong các nhà tù củaMỹ.
Đồng thời Cuba khẳng định “tội danh” duy nhất của họ là theo dõi hoạt động củacác nhóm khủng bố gốc Cuba tại Miami giúp cơ quan chức năng Cuba có biện phápngăn chặn các hành động tội ác của chúng.
Kể từ khi cách mạng Cuba thành công năm 1959, các nhóm phản cách mạng gốcCuba có cơ sở tại Mỹ đã thực hiện hàng nghìn vụ tấn công khủng bố vào Cuba khiếngần 3.500 người thiệt mạng và hơn 2.000 người khác bị tàn tật suốt đời./.