Cuba yêu cầu Mỹ trả tự do cho 5 chiến sĩ tình báo

Ngày 9/12, Chủ tịch Quốc hội Cuba yêu cầu Washington trả tự do cho 5 chiến sĩ tình báo nước này đang bị giam giữ tại các nhà tù Mỹ.
Ngày 9/12, Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcon đã yêu cầu Washington trả tự do cho 5 chiến sĩ tình báo nước này đang bị giam giữ tại các nhà tù Mỹ.

Đây là phản ứng đầu tiên của Cuba liên quan tới quyết định của Tòa án thành phố Miami vào ngày 8/12 giảm án cho 2 trong số các chiến sĩ nói trên.

Ông Alarcon khẳng định các quyết định của tòa án Mỹ đối với 5 chiến sĩ Cuba đều bất công, bởi những người này chẳng có lý do gì để bị giam giữ tại Mỹ.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Cuba cũng thừa nhận việc thẩm phán liên bang Mỹ, bà Joan Lenard, giảm án tù chung thân xuống còn 30 năm tù giam đối với ông Ramon Labanino và từ 19 xuống 17 năm tù giam đối với Fernando Gonzalez cũng là điều quan trọng.

Phát biểu trên Đài truyền hình trung ương, ông Alarcon cho rằng Cuba không thể vui mừng vì điều này bởi 5 chiến sĩ vẫn bị giam giữ, đồng thời khẳng định nhân dân Cuba sẽ chiến đấu đến cùng vì tự do của “những người anh hùng”.

Trước đó, bà Lenard cũng đã quyết định giảm từ án tù chung thân xuống còn 22 năm tù giam đối với ông Antonio Guerrero.

Năm chiến sĩ tình báo Cuba gồm Gerardo Hernandez, Rene Gonzalez, Ramon Labanino, Fernando Gonzalez và Antonio Guerrero, bị các đặc vụ Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ năm 1998.

Vào năm 2001, các chiến sĩ Cuba đã bị xét xử với 26 tội danh về hoạt động gián điệp trong cộng đồng Cuba lưu vong tại Miami.

Tòa án đã tuyên phạt ba người trong số này án tù chung thân và hai bị cáo còn lại bị kết án từ 15-19 năm tù giam. Sau đó, một tòa phúc thẩm đã nhất trí cho rằng bản án ban đầu đối với các điệp viên này là quá khắt khe và cho phép xem xét lại các hình phạt.

Đối với chính phủ và nhân dân Cuba, 5 chiến sĩ tình báo này chính là những anh hùng dân tộc, những người đã dấn thân vào hiểm nguy, thâm nhập các cộng đồng lưu vong vũ trang ở Miami để góp phần ngăn chặn những cuộc tấn công khủng bố của các nhóm thù địch này nhằm vào lãnh thổ Cuba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục