Cục Thống kê Trung Quốc công bố các số liệu kinh tế kém tích cực

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố các số liệu thống kê cho thấy tăng trưởng sản lượng công nghiệp của nước này thấp hơn dự kiến và doanh số bán lẻ tiếp tục giảm tháng thứ 7 liên tiếp.
Công nhân làm việc bên trong một nhà máy ở Du Bắc, tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Công nhân làm việc bên trong một nhà máy ở Du Bắc, tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 14/8 công bố các số liệu thống kê cho thấy, tăng trưởng sản lượng công nghiệp của nước này thấp hơn dự kiến và doanh số bán lẻ tiếp tục giảm tháng thứ bảy liên tiếp.

Cụ thể, doanh số bán lẻ của Trung Quốc giảm 1,1% trong tháng Bảy vừa qua, trái với mức dự báo tăng 0,1% của giới phân tích và thấp hơn mức giảm 1,8% trong tháng trước đó.

Trong khi đó, sản lượng công nghiệp của nước này trong tháng Bảy vừa qua tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, tương tự số liệu của tháng trước, song thấp hơn mức dự báo tăng 5,1% đưa ra trước đó. 

Đầu tư tài sản cố định của Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 1-7 năm nay đã giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước đó, tương tự dự báo trước đó song thấp hơn so với mức giảm 3,1% trong giai đoạn từ tháng 1-6 năm nay.

Trong khi đó, đầu tư vào cơ sở hạ tầng - một động lực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế Trung Quốc - giảm 1% trong giai đoạn từ tháng 1-7 vừa qua, so với mức giảm 2,7% trong giai đoạn từ tháng 1-6 trước đó. 

[Trung Quốc hướng tới giai đoạn phục hồi mạnh mẽ sau COVID-19]

Còn tỷ lệ thất nghiệp dựa trên khảo sát trên toàn quốc trong tháng Bảy năm nay của Trung Quốc vẫn ở mức 5,7%, tương tự số liệu của tháng trước đó.  

Một số nhà phân tích cho rằng sự “hụt hơi” của đà hồi phục kinh tế Trung Quốc là do những trận mưa lớn gây ngập lụt ở khu vực miền Nam Trung Quốc kể từ tháng Sáu vừa qua và dịch COVID-19 bùng phát đã khiến một số địa phương của nước này phải áp dụng lệnh phong tỏa, từ đó khiến các hoạt động kinh tế bị ngưng trệ.

Nhà kinh tế trưởng Zhang Yi của Zhonghai Shengrong Capital Management nhận định, chi tiêu tiêu dùng vẫn yếu cho thấy ảnh hưởng kinh tế kéo dài của dịch COVID-19.

Theo nhà kinh tế này, do dịch COVID-19 có thể bùng phát trở lại trong nửa cuối năm 2020, Trung Quốc không nên thắt chặt chính sách tiền tệ quá sớm và cần duy trì chính sách tài khóa phù hợp.

Trong khi đó, các nhà phân tích của Nomura cho rằng mặc dù một số hoạt động đầu tư có thể hồi phục nhẹ nếu tình trạng lũ lụt giảm bớt trong những tháng tới, song sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc dự kiến sẽ yếu hơn trong nửa cuối năm 2020, với các yếu tố như nhu cầu nội địa đang chững lại và căng thẳng gia tăng trong quan hệ Mỹ-Trung./.

 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục