Ngày 21/12, tại cuộc họp mở rộng của Hội đồng Kinh tế tối cao Á - Âu diễn ra ở St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định những thành tựu quan trọng của Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) trong việc tự chủ tài chính và thúc đẩy thịnh vượng khu vực.
Theo Tổng thống Putin, EAEU đã thiết lập thành công một hạ tầng thanh toán đáng tin cậy, hoàn toàn độc lập với các áp lực và ảnh hưởng từ bên ngoài.
Điểm nhấn đáng chú ý là tỷ lệ sử dụng đồng nội tệ trong các giao dịch thương mại giữa các nước thành viên đã đạt mức 93%. Ông Putin nhấn mạnh: "Hầu như toàn bộ các khoản thanh toán lẫn nhau hiện nay đều được thực hiện bằng đồng nội tệ của các quốc gia thành viên."
Sự hợp tác trong khối đang đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế, giúp tăng thu nhập cho doanh nghiệp và cải thiện đời sống người dân. Theo tổng thống Nga, Kyrgyzstan là "quán quân" về tăng trưởng với mức tăng GDP đạt trên 10%.
Về phía Nga, kim ngạch xuất khẩu phi năng lượng sang các nước EAEU trong 10 tháng đầu năm 2025 đã tăng gần 20%, đạt 32 tỷ USD trên tổng số 73 tỷ USD tổng kim ngạch thương mại.
Sức hút của EAEU ngày càng tăng khi nhiều quốc gia và cấu trúc đa phương bày tỏ mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác. Ông Putin cho biết với thị trường 1,5 tỷ dân và GDP khoảng 4.000 tỷ USD, Ấn Độ đang tích cực đẩy nhanh quá trình đàm phán thỏa thuận ưu đãi với EAEU.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, EAEU đã loại bỏ nhiều rào cản thương mại, đồng thời hài hòa hóa các quy định phi thuế quan và thủ tục hành chính.
Thêm vào đó, Tổng thống Putin đánh giá du lịch là một lĩnh vực tích hợp đầy triển vọng. EAEU đã thông qua khái niệm phát triển hợp tác du lịch với các hướng dẫn cụ thể nhằm tăng cường dòng khách du lịch nội khối, coi đây là động lực mới cho sự gắn kết giữa các quốc gia thành viên.
Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tham dự qua hình thức trực tuyến đã nhấn mạnh vai trò của EAEU như một thành trì của chủ nghĩa đa phương, sự phối hợp, hợp tác và đối thoại giữa các quốc gia.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cho biết năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 5 năm Cuba được kết nạp làm quốc gia quan sát viên của EAEU, mở ra một chương chiến lược về đối thoại và xích lại gần nhau hơn vì một tương lai trao đổi, hội nhập và hợp tác sâu rộng hơn.
Nhà lãnh đạo Cuba nhấn mạnh tiềm năng to lớn trong việc mở rộng quan hệ kinh tế và thương mại với các nước thành viên EAEU.
EAEU hiện bao gồm 5 quốc gia thành viên chính thức là Nga, Belarus, Armenia, Kazakhstan và Kyrgyzstan, và các quan sát viên gồm Moldova, Uzbekistan, Cuba và Iran./.
Cuba mong muốn tăng cường hợp tác với Liên minh Kinh tế Á-Âu
Cuba cho biết có thể đóng vai trò cầu nối, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tác EAEU tiếp cận thị trường Mỹ Latinh; khẳng định hai bên có nhiều cơ hội để phát triển quan hệ đối tác kinh tế.