Củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Triều Tiên-Việt Nam

Từ 11-16/4/2019, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực BTGTƯ Võ Văn Phuông dẫn đầu Đoàn Nghệ thuật Quốc gia VN thăm và tham dự các hoạt động nhân Ngày lễ Thái dương của Triều Tiên.
Củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Triều Tiên-Việt Nam ảnh 1Ông Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến chào xã giao ông Choe Ryong Hae, Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, từ ngày 11-16/4/2019, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông, dẫn đầu Đoàn Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam sang thăm Triều Tiên và tham dự các hoạt động nghệ thuật nhân Ngày lễ Thái Dương của nhân dân Triều Tiên.

Ngày 14/4, Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Choe Ryong Hae đã tiếp Đoàn.

Ông Choe Ryong Hae cho rằng chuyến thăm Triều Tiên của Đoàn là sự cổ vũ và khích lệ to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên, là hoạt động có ý nghĩa tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nước Triều Tiên-Việt Nam.

[Chủ tịch Kim Jong-un: Chuyến thăm Việt Nam là chương trình trọng đại]

Ông Choe Ryong Hae bày tỏ cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Triều Tiên Kim Jong-un sự đón tiếp nồng nhiệt trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua; chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ông Võ Văn Phuông chúc mừng lãnh đạo và nhân dân Triều Tiên nhân dịp Ngày lễ Thái Dương; chúc mừng ông Choe Ryong Hae vừa được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên; chân thành chúc mừng Đảng, Chính phủ và nhân dân Triều Tiên tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng đất nước Triều Tiên xã hội chủ nghĩa, phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân; mong rằng Đoàn Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam lần này sang thăm và biểu diễn tại Triều Tiên sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp với nhân dân Triều Tiên.

Củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Triều Tiên-Việt Nam ảnh 2Nhân dân Triều Tiên nồng nhiệt chào đón Đoàn nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại sân bay Quốc tế Suan,Triều Tiên. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trước đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su Yong đã tiếp thân mật ông Võ Văn Phuông và chiêu đãi Đoàn Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

Sáng 13/4, ông Võ Văn Phuông đã có cuộc làm việc với Phó Trưởng Ban thứ nhất Ban Tuyên truyền và Cổ động Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Ri Yong Sik.

Hai bên đã chia sẻ và trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của mỗi cơ quan và phương hướng hợp tác giữa hai cơ quan tuyên truyền hai Đảng trong thời gian tới; nhất trí cùng tăng cường phối hợp giữa các cơ quan của hai Đảng, hai nước tổ chức tốt các hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2020.

Trong thời gian chuyến thăm, ông Võ Văn Phuông và Đoàn đã thăm một số cơ sở văn hóa, nghệ thuật, lịch sử tại thủ đô Bình Nhưỡng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục