Cuộc đua thị trưởng nóng dần tại nơi “đón” căn cứ Futenma

Cuộc đua giành chức thị trưởng thành phố Nago, tỉnh Okinawa, đã chính thức khai cuộc trong bối cảnh vị thị trưởng đương nhiệm phản đối tiếp nhận căn cứ Futenma.

Cuộc đua giành chức thị trưởng thành phố Nago, tỉnh Okinawa, Nhật Bản đã chính thức khai cuộc ngày 12/1 trong bối cảnh vị thị trưởng đương nhiệm phản đối tiếp nhận căn cứ quân sự mới của Mỹ.

Vấn đề di dời Căn cứ không quân Futenma trở thành một thách thức lớn đối với ứng viên nào ủng hộ việc thiết lập căn cứ.

Kết quả của cuộc đua giữa ứng cử viên Susumu Inamine, đương kim thị trưởng 68 tuổi đang tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ hai kéo dài bốn năm, với đối thủ Bunshin Suematsu, một cựu thành viên hội đồng tỉnh Okinawa 65 tuổi, được cho là sẽ tác động đến kế hoạch của Nhật Bản và Mỹ nhằm tái bố trí Căn cứ không quân Futenma.

Cuộc bầu cử này diễn ra ngay sau khi Tỉnh trưởng Okinawa Hirokazu Nakaima chấp thuận cho san lấp mặt bằng xây dựng căn cứ ở Nago hồi tháng trước.

Cuộc bầu cử lần này cũng có thể sẽ quyết định số phận của ông Nakaima sau khi hội đồng tỉnh mới đây đã ra một nghị quyết yêu cầu ông phải từ chức vì đã không giữ đúng cam kết ứng cử.

Ông Nakaima đã buộc căn cứ Mỹ phải ra khỏi tỉnh này - nơi đặt một số lượng lớn các Căn cứ quân sự của Mỹ.

Ông Inamine được Đảng Cộng sản Nhật Bản (JCP), đảng Cuộc sống của Nhân dân (PLP) và đảng Dân chủ Xã hội (SDP) chỉ định ứng cử trong khi ông Suematsu được đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ủng hộ.

Ông Inamine khẳng định: “Tôi sẽ không cho phép xây dựng một căn cứ nào trên đất hay trên biển ở khu vực Henoko.”

Hồi năm 1996, Tokyo và Washington đã nhất trí hoàn trả phần đất dùng cho Căn cứ Futenma trong vòng từ 5-7 năm với nỗ lực giảm gánh nặng cho Okinawa.

Hồi năm 2006, hai nước đi đến một thoả thuận tái bố trí căn cứ Futenma bằng cách sử dụng đất ở khu vực Henoko của Nago.

Ông Suematsu cho biết: “Tôi muốn giải quyết vấn đề bằng cách hợp tác với Tỉnh trưởng Nakaima và chính quyền trung ương.”

Trong khi Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ có thể tiến hành san lấp mặt bằng bất kể kết quả bầu cử ra sao khi có sự nhất trí của tỉnh trưởng nhưng vụ việc có thể bị trì hoãn nếu ông Inamine giành chiến thắng.

Ông Inamine cho biết ông sẽ sử dụng quyền hành của thị trưởng Nago phản đối việc tái bố trí căn cứ nếu tái đắc cử.

Chính phủ Nhật Bản sẽ cần được sự đồng ý của thành phố Nago để sử dụng bến cảng và các con đường phục vụ cho thi công san lấp mặt bằng, đồng thời Tokyo cũng cần nhận được sự chấp thuận của tòa án cho sử dụng hạ tầng địa phương nếu thành phố Nago từ chối.

Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 19/1 tới với 46.665 cử tri tham gia. Số phiếu được kiểm ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục