Nhật chấp nhận tái bố trí căn cứ Mỹ tại tỉnh Okinawa

Tỉnh Okinawa phê chuẩn kế hoạch tái bố trí căn cứ không quân Futenma của Mỹ tại tỉnh này - vốn là vấn đề gây mâu thuẫn nhiều năm nay giữa Nhật và Mỹ.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết ngày 27/12 chính quyền tỉnh Okinawa đã phê chuẩn kế hoạch tái bố trí căn cứ không quân Futenma của Mỹ tại tỉnh này - vốn là vấn đề gây mâu thuẫn nhiều năm nay giữa Tokyo và Washington.

Văn phòng của Bộ Quốc phòng tại Okinawa đã nhận được văn bản của Tỉnh trưởng Okinawa Hirokazu Nakaima, theo đó chấp thuận việc thi công san lấp mặt bằng để xây dựng căn cứ không quân mới ở ven biển thuộc địa phận Nago của tỉnh này để thay thế căn cứ Futenma.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại văn phòng chính quyền tỉnh ở Naha, ông Nakaima cho biết kế hoạch trên có tính đến yếu tố bảo vệ môi trường.

Trước đó, tại cuộc gặp ông Nakaima ngày 25/12 ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã công bố một gói biện pháp nhằm giảm gánh nặng chi phí của tỉnh Okinawa cho việc duy trì các căn cứ Mỹ tại tỉnh này, đồng thời hỗ trợ tài chính để kích thích kinh tế tỉnh.

Gói biện pháp này trị giá ít nhất 300 tỷ yen (2,9 tỷ USD) mỗi năm cho đến tài khóa 2021, trong đó cũng bao gồm việc giảm các hoạt động tại Futenma trong vòng 5 năm và sớm trao trả đất cho tỉnh.

Việc tái bố trí căn cứ Futenma luôn vấp phải sự phản đối của người dân địa phương đòi di dời các căn cứ của Mỹ ra khỏi tỉnh này.

Từ khi Thủ tướng Abe tái đắc cử cách đây một năm, chính quyền trung ương đã gia tăng sức ép hối thúc tỉnh Okinawa chấp nhận xây dựng một căn cứ mới để di dời căn cứ Futenma hiện đang nằm ở khu vực Ginowan đông dân cư ra khu vực ven biển, theo kế hoạch đã vạch ra năm 2006.

Việc tỉnh trưởng Okinawa chấp thuận kế hoạch này được xem là một bước đột phá đối với thỏa thuận năm 1996 giữa Nhật Bản và Mỹ về việc tiến tới đóng cửa căn cứ Futenma.

Cùng ngày, khoảng 1.000 người biểu tình ở Okinawa đã xông vào văn phòng chính quyền tỉnh ở Naha sau khi bao vây địa điểm chính quyền tỉnh cho thi công san lấp mặt bằng để di dời căn cứ Futenma, nhằm phản đối quyết định của tỉnh trưởng Nakaima.

Một số người khác đã tiến hành biểu tình ngồi đòi tổ chức một cuộc gặp với ông Nakaima./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục