Cựu Tổng thống Algeria Chadly Benjedid qua đời

Cựu Tổng thống của Algeria Chadly Benjedid, cầm quyền từ 1979-1992, đã từ trần ngày 6/10, sau một thời gian mắc bệnh ung thư thận.
Cựu Tổng thống Algeria Chadly Benjedid đã từ trần ngày 6/10, sau một thời gian mắc bệnh ung thư thận điều trị tại Bệnh viện trung ương quân đội Algeria, thọ 83 tuổi .

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, Phủ Tổng thống Algeria cùng ngày đã ra thông cáo để quốc tang trong 8 ngày, bắt đầu từ ngày 9/10. Lễ an táng sẽ diễn ra ngày 8/10 tại nghĩa trang El Alia.

Ông Benjedid là Tổng thống thứ ba của nước Algeria độc lập, là một trong những tổng thống tại vị lâu nhất ở Algeria, từ năm 1979-1992. Ông tham gia Mặt trận giải phóng dân tộc Algeria (FLN) năm 1954 và một năm sau đó gia nhập hàng ngũ Quân đội giải phóng dân tộc.

Sau khi Algeria giành được độc lập năm 1962, ông được cử làm Tư lệnh Quân khu 2. Sau khi Tổng thống Ben Bella bị lật đổ năm 1965, ông tham gia Hội đồng quân sự.

Tại Đại hội FLN tháng 1/1979, ông được chỉ định làm Tổng thư ký đảng này, và một tháng sau đó được bầu làm Tổng thống kiêm Bộ trưởng Quốc phòng. Được bầu lại làm Tổng thư ký FLN tháng 12/1983, ông được chọn làm ứng cử viên tổng thống của đảng cầm quyền và tái đắc cử tổng thống vào các năm 1984 và 1989./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục