Cựu Tổng thống Nelson Mandela không thể nói được

Vợ cũ của ông Mandela, cho biết vị lãnh tụ 95 tuổi của Nam Phi không phải dùng các thiết bị hỗ trợ sự sống, nhưng ông không thể nói được.

Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela vẫn còn "rất ốm" và không thể nói, nhưng ông có thể dùng biểu hiện qua nét mặt để giao tiếp với những người xung quanh.

Phát biểu với tờ Độc lập ra ngày 17/11, bà Winnie Madikizela-Mandela, vợ cũ của ông Mandela, cho biết vị lãnh tụ 95 tuổi của Nam Phi không phải dùng các thiết bị hỗ trợ sự sống, nhưng ông không thể nói được "do miệng đầy các ống xông để rút dịch từ phổi." Tuy nhiên, các bác sỹ hy vọng có thể phục hồi tiếng nói cho ông.

Ông Mandela được xuất viện hôm 1/9 để về điều trị tại nhà riêng ở thành phố Johannesburg sau gần 3 tháng điều trị tích cực tại bệnh viện Medi-Clinic ở thủ đô Pretoria vì bệnh viêm phổi tái phát.

Bà Winnie bác bỏ tin nói ông Mandela phải dùng các thiết bị hỗ trợ sự sống và cho biết ông đang được 22 bác sỹ chăm sóc trong một căn phòng vô trùng tuyệt đối, do phổi của ông vẫn còn rất nhạy cảm với các loại vi khuẩn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục