Cựu Tổng thống Peru dính cáo buộc liên quan tới bê bối Odebrecht

Cựu giám đốc chi nhánh Peru của tập đoàn xây dựng Brazil Odebrecht, Jorge Barata, đã khai rằng cựu Tổng thống Peru Ollanta Humala đã từng nhận số tiền 3 triệu USD từ doanh nghiệp trên.
Cựu Tổng thống Peru dính cáo buộc liên quan tới bê bối Odebrecht ảnh 1Cựu Tổng thống Peru Ollanta Humala. (Nguồn: Peru)

Ngày 23/2, cựu giám đốc chi nhánh Peru của tập đoàn xây dựng Brazil Odebrecht, Jorge Barata, đã khai rằng cựu Tổng thống Peru Ollanta Humala đã từng nhận số tiền 3 triệu USD từ doanh nghiệp trên trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2011 mà chính trị gia trung tả này giành chiến thắng.

Theo lời khai của ông Barata, số tiền trên do Đảng Lao động của cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đề nghị Odebrecht tài trợ cho ông Humala. Một phần trong số đó đã được chuyển trực tiếp cho vợ của ông Humala là bà Nadine Heredia.

Bộ Tư pháp Peru hiện đang tiến hành điều tra ông Humala và bà Heredia, hai lãnh đạo của Đảng Quốc gia Peru (PNP) vì cáo buộc rửa tiền thông qua việc điều hành nguồn kinh phí tài trợ bất hợp pháp trong các chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2006 và 2011.

Ông Humala là cựu tổng thống Peru thứ 2 dính vào vụ bê bối tham những Odebrecht. Người tiền nhiệm của ông là Toledo hiện đang bị phát lệnh truy nã quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục