Đà Lạt dự kiến đón 180.000 lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thành phố dự kiến sẽ đón khoảng 180.000 lượt khách tham quan nghỉ dưỡng; trong đó có khoảng 140.000 khách lưu trú, tăng 135% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đà Lạt dự kiến đón 180.000 lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 ảnh 1Du khách từ các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh tới thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, nghỉ dưỡng khá đông. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Ngày 20/4, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cho biết trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thành phố dự kiến sẽ đón khoảng 180.000 lượt khách tham quan nghỉ dưỡng; trong đó có khoảng 140.000 khách lưu trú, tăng 135% so với cùng kỳ năm 2021.

Dự báo các ngày cao điểm (từ thứ Bảy đến thứ Hai tức ngày 30/4-2/5), lượng khách đổ về cùng lúc sẽ khiến nhiều dịch vụ ở Đà Lạt quá tải.

Theo khảo sát, nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú ở Đà Lạt đã thông báo hết phòng trống trong các ngày cao điểm của kỳ nghỉ lễ năm nay.

Giá phòng nhà nghỉ, khách sạn dịp này tăng từ 30-50% so với ngày thường, dao động từ 500.000-800.000 đồng/đêm/phòng 2 người, 900.000-1.200.000 đồng/đêm/phòng 4 người.

[Lâm Đồng đổi mới sản phẩm du lịch nhằm thu hút du khách]

Theo Phòng Văn hóa-Thông tin Đà Lạt, thành phố hiện có hơn 2.230 cơ sở lưu trú với trên 29.000 phòng ngủ, 46.600 giường, có thể đón tiếp khoảng 50.000 du khách cùng lúc.

Cơ quan chức năng lưu ý du khách nên đặt phòng qua các kênh uy tín để tránh bị kẻ gian lừa đảo, trục lợi. Thực tế thời gian qua, cơ quan chức năng ghi nhận một số trường hợp du khách phản ánh dù đã chuyển tiền đặt phòng trước nhưng khi đến nơi lại không được bố trí phòng nghỉ như thỏa thuận.

Ông Lê Anh Kiệt lưu ý du khách khi đến Đà Lạt nếu gặp các vấn đề phát sinh nên phản ánh sớm tới số điện thoại đường dây nóng 0912.903.178 của đơn vị để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục