Đà Lạt dự kiến đón khoảng 60.000 lượt du khách dịp Tết Dương lịch 2022

Thống kê năm 2021, tổng lượng khách đến tham quan nghỉ dưỡng tại Đà Lạt ước 1.970.000 lượt, giảm 45,3% so cùng kỳ năm 2020; trong đó, khách nội địa đạt 1.953.000 lượt, khách quốc tế đạt 17.000 lượt.
Đà Lạt dự kiến đón khoảng 60.000 lượt du khách dịp Tết Dương lịch 2022 ảnh 1Du khách tranh thủ ghi lại hình ảnh lãng mạn bên đồi hoa dã quỳ vàng rực dưới chân núi Voi, ngoại ô thành phố Đà Lạt. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 30/12, ông Lê Anh Kiệt, trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2022 tới đây, thành phố dự kiến đón khoảng 60.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn.

Lượng khách tăng cao đột biến vào các ngày 31/12/2021 và 1-2/1/2022. Có nhiều đoàn khách còn lưu trú xuyên suốt từ dịp Noel đến Tết Dương lịch, hoặc từ Tết Dương lịch đến ngày 9/1/2022.

Khảo sát của ngành du lịch cho thấy trong dịp này, các nhà nghỉ, nhà ở có phòng cho du khách thuê đạt công suất khoảng 60%; công suất các khách sạn 2 sao, biệt thự du lịch, nhà ở nguyên căn đạt từ 85-90%; khách sạn từ 3-5 sao đạt trên 90%.

Trước đó, chỉ trong 2 ngày dịp lễ Giáng sinh 2021, thành phố Đà Lạt đã đón khoảng 30.000 lượt khách lưu trú. Đây là con số cao kỷ lục kể từ thời điểm du lịch bị “đóng băng” do dịch COVID-19 sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua.

Thống kê năm 2021, tổng lượng khách đến tham quan nghỉ dưỡng tại Đà Lạt ước 1.970.000 lượt, giảm 45,3% so cùng kỳ năm 2020; trong đó, khách nội địa đạt 1.953.000 lượt, khách quốc tế đạt 17.000 lượt.

[Đà Lạt ứng phó với nguy cơ bùng dịch khi mở cửa đón khách du lịch]

Trong thời gian tới, dự đoán lượng khách du lịch đến thành phố Đà Lạt tham quan, nghĩ dưỡng ngày càng tăng.

Thành phố Đà Lạt đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã; các cơ quan chức năng tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Các địa phương thành lập các tổ thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm nguyên tắc 5K; chỉ đạo các tổ kiểm tra liên ngành tăng cường ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định trong phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục