Điểm đến ven Hà Nội được du khách lựa chọn nhiều dịp Tết Dương lịch

Thay vì những chuyến du lịch xa, người dân đã lựa chọn những điểm đến lân cận Hà Nội hoặc ngay các vùng ngoại thành Thủ đô, vừa để tham quan, trải nghiệm, vừa đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh.
Điểm đến ven Hà Nội được du khách lựa chọn nhiều dịp Tết Dương lịch ảnh 1Cổng làng Đường Lâm. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)h

Khác với mọi năm, kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, Hà Nội và cả nước phải đối mặt với dịch COVID-19 đang tác động nặng nề, bởi vậy, hoạt động du lịch cũng bị đình trệ.

Thay vì những chuyến du lịch xa, người dân đã lựa chọn những điểm đến lân cận Hà Nội hoặc ngay các vùng ngoại thành Thủ đô, vừa để tham quan, trải nghiệm, vừa đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh.

Nhiều resort, homestay ven đô kín chỗ

Từ cuối tuần trước, chị Nguyễn Thu Phương (ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội) đã rốt ráo đặt phòng khu nghỉ dưỡng tại một số tỉnh lân cận Hà Nội cho nhóm gia đình chị và bạn chị nghỉ dịp Tết Dương lịch.

Nhưng không như kỳ vọng, một số điểm tham quan ở Ninh Bình từ chối không đón khách đến từ vùng cam, vùng đỏ trong cấp độ chống dịch. Một số điểm ở Vĩnh Phúc, Hạ Long quy định khách phải được tiêm 2 mũi vaccine và test nhanh âm tính.

Quay trở lại Hà Nội, các resort tại huyện Ba Vì và Sóc Sơn dù cũng có những quy định trong phòng, chống dịch nhưng đa phần đã kín chỗ. Một số nơi còn nhận khách nhưng chất lượng điểm đến không được như ý muốn của chị. Theo chị, trong thời điểm này đặt được là tốt, bởi không còn lựa chọn nào khác.

[Du lịch Đà Nẵng đón nhận nhiều tín hiệu lạc quan sau Tết Dương lịch]

Hoạt động du lịch Tết Dương lịch năm nay gặp nhiều khó khăn, đó là điều đã được dự báo trước. Các điểm đến tại các địa phương khác đều có những quy định chặt chẽ trong việc đón khách để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Hơn nữa, tâm lý của khách cũng không muốn đi xa, đến những nơi tập trung đông người. Bởi vậy, những điểm tham quan, các khu nghỉ dưỡng vùng ven Hà Nội như Ba Vì, Sóc Sơn, Sơn Tây, Đông Anh, Thạch Thất… hút khách là điều dễ hiểu. Những nơi này có không gian rộng, khách thường tập trung theo nhóm nhỏ và nếu lưu trú lại sẽ khép kín theo từng khu vực riêng. Việc tiếp xúc hay tập trung đông người được hạn chế tối đa.

Đến thời điểm này, đa phần các resort, homestay vùng ngoại thành Hà Nội có vị trí thuận lợi, thiết kế đẹp đều đã kín chỗ.

Chị Nguyễn Thu An, quản lý homestay Moonlight, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn cho biết, tất cả các khu nhà của Moonlight đều đã được khách đặt thuê từ cách đây tới cả tháng. Bởi thực tế, khi dịch bệnh đang diễn ra, khách không thể đi du lịch xa nên đã chủ động đặt phòng sớm.

Tuy dự đoán được tình trạng khan hiếm phòng trong dịp này nhưng homestay của chị vẫn giữ nguyên giá cũ, thậm chí với những khách đặt sớm còn được giảm giá. Chị cho biết trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay, tất cả các khách lưu trú tại đây đều phải đảm bảo yêu cầu đã tiêm 2 mũi vaccine và phải test nhanh âm tính với SARS-CoV-2, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh theo quy định 5K.

Đó cũng là yêu cầu chung đối với tất cả các khu, điểm du lịch trên địa bàn Hà Nội trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Những nơi này đều có những yêu cầu chặt chẽ đối với khách tham quan, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư phục vụ khách phòng, chống dịch. Bản thân khách cũng tự có ý thức để bảo vệ chính mình.

Ra mắt các sản phẩm du lịch độc đáo

Để hoạt động du lịch thích ứng an toàn với dịch bệnh, bên cạnh việc tuân thủ các quy định chặt chẽ trong đón khách, thời điểm này, nhiều điểm đến và hãng lữ hành đã xây dựng chương trình tour phù hợp.

Các chương trình này vừa tăng trải nghiệm cho khách, đảm bảo khách không nhàm chán khi vẫn đi du lịch ngay tại Hà Nội. Thời gian qua, ghi nhận sự cố gắng của các điểm đến và hãng lữ hành trong việc làm mới sản phẩm, với việc ra mắt hàng loạt tour độc đáo, mới lạ.

Điểm đến ven Hà Nội được du khách lựa chọn nhiều dịp Tết Dương lịch ảnh 2Dịch vụ dù lượn khinh khí cầu được đưa vào khai thác tại Vườn Quốc gia Ba Vì. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Gần đây, người dân Hà Nội, đặc biệt là giới trẻ đang náo nức với dịch vụ bay dù lượn tại Đồi Bù (xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ). Với khoảng cách gần 40km khi đi từ trung tâm Hà Nội đến Đồi Bù, quãng đường và thời gian di chuyển rất thích hợp đi về trong ngày. Hơn nữa, khu vực này với cảnh quan núi đồi còn mang vẻ hoang sơ, thậm chí vào tầm tháng 11, các sườn đồi còn phủ đầy lau trắng nên rất thích hợp với những ai ưa khám phá, trải nghiệm.

Dù thời điểm này, lau không còn nhiều nhưng đây vẫn là thời gian lý tưởng để bay dù lượn. Vì vậy, loại hình giải trí độc đáo kết hợp cùng cảnh quan núi rừng tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho mọi người. Hiện tại, lượng người đăng ký bay dù lượn qua các câu lạc bộ bay dù lượn cũng khá đông.

Với mục tiêu xây dựng những sản phẩm du lịch an toàn trong giai đoạn bình thường mới, tạo ra những sản phẩm mới lạ, phù hợp với mọi lứa tuổi, đáp ứng nhu cầu du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch thể thao, Công ty Du lịch Bàn chân Việt - Vietfootravel cùng các đơn vị xây dựng dòng sản phẩm du lịch bằng xe đạp thể thao cao cấp được nhiều du khách đánh giá cao.

Bộ sản phẩm 18 chương trình khám phá, trải nghiệm từ 1 ngày đến 3 ngày khám phá các vùng ngoại thành Hà Nội (Ba Vì, Sóc Sơn, Cổ Loa), Hòa Bình, Ninh Bình, Sơn La, Y Tý (Lào Cai), Mai Châu-Phù Luông...

Ông Phạm Duy Nghĩa, Giám đốc Công ty Vietfootravel cho biết dịp Tết Dương lịch năm nay, công ty triển khai chương trình gồm trải nghiệm đò ngang và khám phá Cổ Loa thành; trải nghiệm hồ Đồng Mô, Ba Vì và khám phá Làng cổ Đường Lâm. Các chương trình này sẽ mang lại những trải nghiệm mới cho du khách sau chuỗi ngày bị hạn chế du lịch bởi dịch bệnh.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến khó lường, Sở Du lịch Hà Nội quán triệt thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, trong đó chú trọng đến việc đảm bảo đón khách an toàn, xây dựng sản phẩm du lịch an toàn.

Sở Du lịch hỗ trợ doanh nghiệp, cộng đồng và người dân tham gia kinh doanh du lịch đổi mới mô hình kinh doanh, phát triển sản phẩm mới, xúc tiến quảng bá du lịch, phụ hồi và phát triển thị trường du lịch. Mục đích vừa phát triển hoạt động du lịch nhưng vừa đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.