Đà Nẵng: Chủ công trình xây trái phép chống đối, ném đá vào công an

Khi lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm thì ông Nguyễn Văn Hướng cùng vợ, con trai và 3 phụ hồ có hành vi chửi bới, chống đối, đánh đấm, ném đá vào lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Ngày 6/8, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết ông đã chỉ đạo Công an quận Liên Chiểu điều tra, xử lý vụ việc nhóm người tấn công lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị, công an đang nhiệm vụ.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) đã có báo cáo số 501/BC-UBND về vụ việc xử lý công trình xây dựng trái phép xảy ra ngày 4/8/2020 trên địa bàn phường.

Cụ thể, sáng 4/8, Tổ kiểm tra quy tắc đô thị phường Hòa Hiệp Nam nhận được tin báo về công trình xây dựng trái phép tại đường Nguyễn Lương Bằng, vi phạm quy định về cách ly xã hội của thành phố Đà Nẵng).

[Bắt giữ đối tượng điều khiển xe đâm gãy chân đại úy công an]

Chủ công trình là Nguyễn Văn Hướng (sinh năm 1956, trú tại Tổ 33, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

Đến 16 giờ 30 phút ngày 4/8, Tổ cơ động phòng, chống dịch COVID-19 phường Hòa Hiệp Nam đã tới địa điểm trên để nhắc nhở, vận động gia đình ông Hướng tự tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm nhưng vợ chồng ông Hướng chống đối, xúc phạm và không thực hiện yêu cầu.

Ngày cả khi có 3 chiến sỹ công an phường tới hỗ trợ, tiếp tục vận động mà hộ dân này vẫn không chấp hành.

Khi lực lượng chức năng buộc phải tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm thì ông Hướng cùng vợ, con trai và 3 phụ hồ có hành vi chửi bới, chống đối, đánh đấm, ném đá vào lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Hậu quả, 3 chiến sỹ công an bị trầy xước, sưng nề nhiều nơi. Sau đó, công an phường tăng cường lực lượng để khống chế nhóm người trên, đưa về trụ sở công an phường làm việc.

Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Nam xác định gia đình ông Hướng xây dựng công trình không phép; vi phạm đường dây thông tin tín hiệu đường sắt; vi phạm Công văn số 1141/UBND-BQLDA ngày 31/7 về việc dừng triển khai thi công tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn quận Liên Chiểu; có dấu hiệu phạm tội chống người thi hành công vụ…

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm những hành vi sai phạm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục