Đà Nẵng đẩy mạnh kết nối đầu tư với các đối tác Nhật Bản

Đà Nẵng đẩy mạnh hoạt động kết nối đầu tư để các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của thành phố có điều kiện phát triển, tiếp cận với thị trường Nhật Bản.
Đà Nẵng đẩy mạnh kết nối đầu tư với các đối tác Nhật Bản ảnh 1Các cơ chế chính sách của thành phố đã tạo môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. (Nguồn: danang.gov.vn)

Ngày 14/7, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng) tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến “Kết nối đầu tư hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng và các đối tác Nhật Bản.”

Tham dự có khoảng 70 đại biểu, đến từ Văn phòng Khoa học Công nghệ Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản), Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Rainmaking Innovation (Nhật Bản), cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học, công nghệ...

Tại Hội thảo trực tuyến, các đại biểu đã tham luận, trao đổi về các vấn đề: Tăng cường hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Nhật Bản tổ chức các chương trình, hội thảo, khóa học của hai bên để nâng cao năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo để tiếp cận với thị trường khu vực và quốc tế; đề xuất được các giải pháp khả thi trong việc hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý, các chính sách nhằm thu hút vốn đầu tư trong thời kỳ hội nhập...

Bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, cho biết lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thời gian qua, thành phố đã có nhiều nỗ lực để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

Bước đầu, Đà Nẵng đã xây dựng, ban hành các cơ, chế chính sách tạo môi trường thuận lợi và cơ sở pháp lý để hỗ trợ phát triển khởi nghiệp.

Địa phương đã hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp với 6 vườn ươm, 2 không gian sáng tạo, 9 khu làm việc chung, 4 quỹ đầu tư, 10 câu lạc bộ khởi nghiệp và các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...

Công tác hợp tác quốc tế được thành phố duy trì và mở rộng kết nối thêm đối tác mới.

Năm 2021, địa phương đã kết nối thêm với các đối tác như Ấn Độ, Singapore, Australia, Hoa Kỳ, Pháp, Hiệp hội Quốc tế các thị trưởng nói tiếng Pháp... làm tiền đề hợp tác sâu rộng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sau đại dịch.

Bà Vũ Thị Bích Hậu cho rằng việc hợp tác, đầu tư giữa Đà Nẵng và các đối tác Nhật Bản đang có cơ hội và tiềm năng rất lớn.

Hội thảo lần này kỳ vọng sẽ đẩy mạnh hoạt động kết nối đầu tư để các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của Đà Nẵng có điều kiện phát triển, tiếp cận với thị trường Nhật Bản, khu vực Đông Bắc Á và quốc tế.

Trong thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ trực tiếp các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ gián tiếp thông qua các chương trình ươm tạo.

Từ đầu năm 2020 đến nay, địa phương đã hỗ trợ 23 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với tổng kinh phí hơn 4,1 tỷ đồng; trong đó, có 2 chương trình ươm tạo. Đây là hoạt động kịp thời, thiết thực, tác động trực tiếp và đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay.

Đến nay, toàn thành phố đã có 147 dự án và trên 50 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hình thành thông qua các chương trình ươm tạo và hỗ trợ./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục