Đà Nẵng, Khánh Hòa đón du khách đến “xông đất” ngày đầu Năm mới 2022

Ngay trong ngày ngày 1/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022), hàng trăm khách du lịch đã đến "xông đất" thành phố Đà Nẵng và Khánh Hòa, báo hiệu một năm khởi sắc cho ngành du lịch tại đây.
Đà Nẵng, Khánh Hòa đón du khách đến “xông đất” ngày đầu Năm mới 2022 ảnh 1Ban tổ chức tặng hoa, quà chúc mừng những vị khách đến Đà Nẵng xông đất ngày đầu xuân mới Nhâm Dần 2022. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 1/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022), Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Hãng hàng không Vietjet Air và Công ty Cổ phần Truyền thông Rồng Tiên Sa tổ chức chào đón những hành khách đầu tiên đến "xông đất" Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên đường bay của Vietjet Air.

Chuyến bay VJ624 chở 230 hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh đã hạ cánh an toàn tại thành phố Đà Nẵng lúc 10 giờ 20 phút ngày 1/2/2022, trong đó có 26 khách quốc tế.

Tại lễ đón đã diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật múa lân chào mừng, Top 10 thí sinh đại diện 31 thí sinh xuất sắc tại vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng 2022 tham gia tặng hoa, quà và chia sẻ thông tin các điểm đến du lịch của Đà Nẵng cho du khách.

Ban tổ chức đã trao tặng 5 cặp vé máy bay khứ hồi của Vietjet Air dành cho những hành khách may mắn trên nhất chuyến bay.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết hoạt động chào đón dịp đầu năm mới đã trở thành truyền thống của du lịch Đà Nẵng, thể hiện sự hiếu khách của điểm đến, đồng thời tạo niềm vui, phấn khởi và gửi những lời chúc đầu năm tốt đẹp nhất đến du khách nhân dịp đầu năm mới.

Ông Nguyễn Xuân Bình hy vọng sau hai năm đầy thử thách do ảnh hưởng dịch COVID-19 vừa qua, du lịch Đà Nẵng sẽ có một năm mới khởi sắc hơn.

Anh Seo Jong Seong là du học sinh Hàn Quốc ở tại thành phố Hồ Chí Minh đi du lịch cùng người yêu trên chuyến bay đầu tiên đến Đà Nẵng cho biết, anh rất bất ngờ khi được đón tiếp nồng nhiệt được tặng hoa, quà, xem biểu diễn múa lân và còn được trúng thưởng vé máy bay khứ hồi.

Anh Seo Jong Seong đã ở Việt Nam được hơn 4 năm, Tết của người Việt Nam là dịp để anh được đi chơi, anh đã chọn Đà Nẵng vì đây là thành phố lớn có biển rất đẹp và nhiều người Hàn Quốc rất thích đến thành phố Đà Nẵng.

“Tôi rất yên tâm khi đi du lịch ở đây, công tác phòng, chống dịch ở Việt Nam rất tốt. Tôi đi du lịch 3 ngày 2 đêm tại Đà Nẵng và Phố cổ Hội An. Chúc mừng Năm mới của các bạn Việt Nam và chúc chúng ta sẽ chiến thắng dịch COVID-19,” anh Seo Jong Seong chia sẻ.

Sau khi mở cửa du lịch, Đà Nẵng đang tăng cường các đường bay nội địa và hiện khai thác 8 đường bay với tần suất 218 chuyến/tuần gồm: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Buôn Mê Thuột, Hải Phòng, Cần Thơ đi/đến Đà Nẵng.

Trong dịp Tết nguyên đán (9 ngày từ ngày 29/1-6/2/2022), tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng dự kiến 404 chuyến với 44.055 khách.

[Tết Nhâm Dần 2022: Ngành du lịch nhen nhóm những kỳ vọng mới]

Thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động cho người dân và du khách trong dịp Tết như, thực hiện các cụm trang trí và chiếu sáng để làm địa điểm chụp ảnh tại Trung tâm Hành chính, Cầu Rồng; chương trình phục vụ Tết tại các bảo tàng như “Phiên chợ ngày Tết,” triển lãm mỹ thuật “Mùa xuân mới-Tác phẩm mới” và chương trình trải nghiệm “Vui xuân Nhâm Dần."

Các bảo tàng gồm Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật và danh thắng Ngũ Hành Sơn sẽ mở cửa miễn phí cho khách tham quan trong cả năm 2022.

Các điểm tham quan giải trí tư nhân cũng tung ra các chương trình hấp dẫn như “Ngày lóc chóc,” đặc sản mùa mưa Đà Nẵng tại Khu du lịch sinh thái Suối Hoa; giảm giá 20% dịch vụ lưu trú tại khu du lịch Suối Lương; giảm 30% vé vào cổng đến hết tháng 3 tại Công viên nước Mikazuki.

Đà Nẵng, Khánh Hòa đón du khách đến “xông đất” ngày đầu Năm mới 2022 ảnh 2Ba hành khách may mắn được nhận phần quà đặc biệt do Vietnam Airlines tài trợ. (Ảnh: TTXVN)

Cùng ngày, Sở Du lịch Khánh Hòa và Hãng hàng không Vietnam Airlines phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức lễ đón những vị khách du lịch đầu tiên xông đất Nha Trang-Khánh Hòa.

Tại ga đến quốc nội, sân bay quốc tế Cam Ranh, chuyến bay của Vietnam Airlines mang số hiệu VN1551 với 138 hành khách từ Hà Nội hạ cánh Khánh Hòa lúc 8 giờ 55 phút cùng ngày.

Những vị khách đầu tiên đến Khánh Hòa nhận được nhiều quà tặng như hoa, lưu niệm và lì xì đầu năm của lãnh đạo tỉnh và các đại biểu. Đặc biệt, 3 hành khách may mắn được nhận phần quà đặc biệt do Vietnam Airlines tài trợ.

Anh Nguyễn Trung Hưng, vị khách đầu tiên từ chuyến bay VN1551 bày tỏ niềm hạnh phúc khi trở thành một trong những vị khách đầu tiên tới xông đất Khánh Hòa trong năm mới.

Anh cho biết thêm, anh cùng 4 người trong gia đình và nhóm những người bạn đi du lịch xuyên Tết nên Khánh Hòa chỉ là điểm dừng chân, tuy nhiên khi đặt chân xuống sân bay, khí hậu nắng ấm khiến anh rất thích.

"Tôi có ấn tượng tốt đẹp với Khánh Hòa bởi sự mến khách, những kiến trúc đẹp và món ăn hấp dẫn. Tôi kỳ vọng sẽ lại khởi sắc như ngày xưa, năm 2022 sẽ là một năm rực rỡ của Khánh Hòa,” anh Nguyễn Trung Hưng nói.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết với sự kiện chào đón năm mới của ngành Du lịch của Khánh Hòa trong dịp Tết Nguyên đán và những hoạt động, sự kiện tiếp theo sau này trong năm 2022, hy vọng năm nay sẽ là một năm thành công của du ngành du lịch Khánh Hòa.

"Năm 2022 có tính chất bản lề để ngành du lịch phục hồi, ổn định hoạt động kinh doanh và lấy lại đà tăng trưởng, từ đó khẳng định được vị trí của ngành du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy sự phục hồi, phát triển của các ngành, lĩnh vực khác của tỉnh," bà Nguyễn Thị Lệ Thanh thông tin.

Khánh Hòa phấn đấu đón hơn 1,2 triệu lượt khách (tăng 100% so với năm 2021), trong đó có 1,16 triệu lượt khách nội địa và 40.000 lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 80% so với năm 2021.

Tỉnh Khánh Hòa vẫn xác định thị trường khách du lịch nội địa giữ vai trò chủ lực trong việc phục hồi của ngành du lịch Khánh Hòa.

Năm 2022, ngành du lịch Khánh Hòa dự kiến tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá như: Tham gia xúc tiến, quảng bá tại các hội chợ, hội thảo, sự kiện du lịch lớn trong nước và quốc tế; tổ chức chương trình Roadshow xúc tiến, gặp gỡ hợp tác với các doanh nghiệp tại một số thị trường khách du lịch nội địa (Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ) và thị trường khách du lịch quốc tế (Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục