Đà Nẵng: Nhiều khu du lịch mở cửa đón du khách trở lại

Theo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, năm 2022, ngành du lịch thành phố phấn đấu đón 3,5 triệu lượt khách, tăng 3 lần so với năm 2021, đạt 1,3 lần so với năm 2020.
Đà Nẵng: Nhiều khu du lịch mở cửa đón du khách trở lại ảnh 1Khu vực công viên tại Sun World Ba Na Hills với các tiểu cảnh hoa Tulip rực rỡ khoe sắc chuẩn bị cho ngày đón khách trở lại. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 24/2, ông Nguyễn Lâm An, Giám đốc khu du lịch Sun World Ba Na Hills, cho biết Khu du lịch lớn nhất miền Trung - Sun World Ba Na Hills tại thành phố Đà Nẵng sẽ chính thức mở cửa từ ngày 18/3, sau gần một năm đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19 và cải tạo, nâng cấp, bổ sung nhiều sản phẩm, dịch vụ mới nhằm phục vụ du khách tốt hơn.

Từ ngày 18/3, khu du lịch Sun World Ba Na Hills sẽ đón khách tham quan vui chơi vào ba ngày cuối tuần, phục vụ du khách một hành trình khám phá miền tiên cảnh với nhiều bất ngờ thú vị.

Du khách sẽ được check-in với những vườn hoa cẩm tú cầu, vườn đào chuông và vườn hồng triệu bông… đang đua nhau khoe sắc. Cùng với đó, những chương trình biểu diễn nghệ thuật với các minishow đường phố sôi động, cuốn hút vốn là đặc sản của Bà Nà Hills như một lời chào đón nồng hậu tới du khách.

[Đà Nẵng triển khai Chính sách MICE để thu hút du khách]

Khu du lịch đang xây dựng một chương trình tri ân, ưu đãi dành cho du khách đến với Bà Nà nhân dịp trở lại này. Nhiều hạng mục, công trình mới cũng đang gấp rút được hoàn thiện, hứa hẹn sẽ “làm mới” khu du lịch Sun World Ba Na Hills một cách ấn tượng hơn trong vài năm tới. Trong đó, dự kiến một số hạng mục mới như Lâu đài Bà Nà để phục vụ các show diễn, tuyến đường Carnival của khu Mixed-use sẽ được hoàn thiện đưa vào vận hành trong dịp 30/4 năm nay.

Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) là một trong những khu du lịch lớn ở thành phố mở cửa sớm nhất để phục vụ khách du lịch sau những ngày Tết.

Bà Lê Thị Bích Hương, Giám đốc Truyền thông-Marketing của khu du lịch này cho biết ngày 8/2, khu du lịch đã mở cửa đón du khách tới tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Đơn vị đã đưa ra nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá để tri ân du khách quay trở lại, giá vé đồng loạt giảm từ 25%, điển hình như gói vé phổ thông từ 400 nghìn đồng còn 300 nghìn đồng/người hay gói Tích Lộc (vé phổ thông + ăn trưa) từ 610 nghìn chỉ còn 510 nghìn đồng cùng nhiều dịch vụ khác. Chương trình được kéo dài tới ngày 19/4/2022.

Cùng với đó, khu du lịch đang triển khai chương trình "Chào Tháng 3" hướng đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng thực hiện các chương trình tri ân phụ nữ...

Đà Nẵng: Nhiều khu du lịch mở cửa đón du khách trở lại ảnh 2Khách du lịch tham quan chùa Linh Ứng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Hơn nửa tháng qua, khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đã đón khoảng 6.000 lượt khách đến tới tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng.

Hiện nay, các khu du lịch lớn khác tại Đà Nẵng cũng đã hoạt động trở lại như khu du lịch sinh thái Suối Hoa; khu trượt thác Hòa Phú Thành; khu du lịch Mikazuki Nhật Bản; hệ thống các bảo tàng, danh thắng Ngũ Hành Sơn thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý.

Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho biết năm 2022, thực hiện chủ đề "Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội," ngành du lịch Đà Nẵng phấn đấu đón 3,5 triệu lượt khách, tăng 3 lần so với năm 2021 (đạt 1,3 lần so với năm 2020).

Ngành du lịch thành phố đã và đang tích cực triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động du lịch bằng các giải pháp, biện pháp đồng bộ tại từng cơ sở kinh doanh du lịch, bảo đảm kiểm soát tốt dịch bệnh, đồng thời khôi phục hoạt động du lịch an toàn và hiệu quả để thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục