Đà Nẵng xử lý nghiêm hành vi đặt bẫy thú trên bán đảo Sơn Trà

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm quận Sơn Trà, trong năm 2020, Hạt Kiểm lâm quận Sơn Trà đã tịch thu và tiêu hủy 40 dây bẫy, 16 lồng bẫy, 2 bẫy kẹp thú.
Đà Nẵng xử lý nghiêm hành vi đặt bẫy thú trên bán đảo Sơn Trà ảnh 1Một chiếc bẫy lồng sắt được lực lượng chức năng tháo gỡ. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Ngày 26/3, trước thông tin phản ánh của người dân về nhiều loại bẫy, có nguy cơ ảnh hưởng đến sinh tồn của động vật trên bán đảo Sơn Trà, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) đã ban hành công văn 703/UBND-PKT về việc xử lý nghiêm việc đặt các loại bẫy trên bán đảo Sơn Trà.

Trước đó, ngày 25/2, lực lượng kiểm lâm đã tổ chức lực lượng kiểm tra, tháo gỡ số lượng lớn bẫy được đặt trên bán đảo Sơn Trà.

Để bảo vệ hiệu quả động vật hoang dã tại bán đảo Sơn Trà, ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, yêu cầu Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Thọ Quang, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, truy quét, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan về công tác bảo vệ, phát triển rừng, động vật hoang dã, phòng cháy, chữa cháy rừng và gửi báo cáo hàng tháng về Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà.

[Bán đảo Sơn Trà - Vương quốc xanh của Nữ hoàng linh trưởng]

Ông Hoàng Sơn Trà yêu cầu đội Tuần tra liên ngành bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng quận Sơn Trà phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ kế hoạch kiểm tra, truy quét ngăn chặn chặt phá rừng, khai thác, mua, bán, vận chuyển lâm sản và động vật rừng trái phép; giao Công an quận Sơn Trà phối hợp với Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn trong điều tra, xử lý.

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm quận Sơn Trà, trong năm 2020, Hạt Kiểm lâm quận Sơn Trà đã tịch thu và tiêu hủy 40 dây bẫy, 16 lồng bẫy, 2 bẫy kẹp thú.

Bên cạnh đó, du khách và người dân vẫn có thú vui cho khỉ ăn thường xuyên, ảnh hưởng đến tập tính sinh hoạt của loài khỉ, khiến việc quản lý và bảo vệ động vật hoang dã gặp nhiều khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.