Đà Nẵng: Xử lý vụ tự ý san ủi, mở đường trên đất rừng sản xuất

Sau khi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu đề nghị, lực lượng chức năng phối hợp, quyết liệt kiểm tra, yêu cầu dừng ngay hoạt động san ủi, mở đường trái phép trong khu vực rừng sản xuất.
Đà Nẵng: Xử lý vụ tự ý san ủi, mở đường trên đất rừng sản xuất ảnh 1Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND quận Liên Chiểu tại hiện trường. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Chiều 23/8, ông Trần Công Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra liên ngành của quận đi thực địa, kiểm tra khu vực đất rừng sản xuất trên đèo Hải Vân bị doanh nghiệp tự ý san ủi, mở đường trái phép.

Theo ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu), từ ngày 15/8/2022, lực lượng chức năng của phường đã phát hiện dấu hiệu san ủi đất rừng sản xuất tại khu vực đường tránh Nam Hải Vân, do Hợp tác xã Y Dược Hải Vân thực hiện.

Sau đó, Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo cán bộ chuyên môi phối hợp với Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu kiểm tra thực địa, lập biên bản và yêu cầu chấm dứt ngay việc san ủi, mở đường trong rừng. Qua kiểm tra ban đầu, diện tích rừng sản xuất bị san ủi là khoảng 2.500 m2.

Ngày 22/8/2022, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc đã mời các bên liên quan tới làm việc, cụ thể là 2 hộ dân được giao khoán trồng rừng sản xuất (hộ ông Ngô An và hộ bà Nguyễn Thị Hai) và Hợp tác xã Y Dược Hải Vân.

Theo đó, đại diện 2 hộ dân cho biết, đã viết giấy ủy quyền sử dụng diện tích đất rừng trên cho Hợp tác xã nhưng không thông báo cho chính quyền địa phương.

[Đà Nẵng yêu cầu xử lý đầu cơ đất công nghiệp sau phản ánh của TTXVN]

Đại diện Hợp tác xã Y Dược Hải Vân cũng xác nhận sau khi thỏa thuận với các chủ hộ đã tự ý sử dụng máy móc, phương tiện cơ giới để san gạt, mở đường khi chưa được sự cho phép của chính quyền.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc, khu vực xảy ra vụ việc đã được giao khoán cho các hộ dân với mục đích để trồng rừng, ngoài ra không phục vụ cho mục đích khác, nếu tự ý ủy quyền sẽ bị xử lý theo quy định.

Hiện nay, Ủy ban Nhân dân phường đang tiếp tục kiểm tra, làm rõ các hành vi sai phạm để tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu xử lý.

Đà Nẵng: Xử lý vụ tự ý san ủi, mở đường trên đất rừng sản xuất ảnh 2Trên khu vực rừng vừa bị san ủi có một lán trại với đầy đủ xe cộ, vật dụng, đồ ăn, nước uống... nhưng không có người vào thời điểm kiểm tra. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Sau khi kiểm tra thực địa, ông Trần Công Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu đề nghị, lực lượng chức năng phối hợp, quyết liệt kiểm tra, yêu cầu dừng ngay hoạt động san ủi, mở đường trái phép trong khu vực rừng sản xuất.

Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc phải có văn bản chính thức về vụ việc, báo cáo Ủy ban Nhân dân quận ngay trong ngày 23/8. Ủy ban Nhân dân phường khẩn trương phối hợp với Phòng Kinh tế quận, Hạt Kiểm lâm quận kiểm tra, làm rõ các hành vi sai phạm và tham mưu hình thức xử lý theo quy định hiện hành, báo cáo Ủy ban Nhân dân quận trước ngày 2/9/2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục