Đã phát hiện 3 trường hợp tử vong do cúm A/H1N1

Theo Bộ Y tế, tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã có 159 người mắc cúm A/H1N1 ở 19 tỉnh, thành, trong đó, đã có 3 ca tử vong.
Theo thông tin từ Bộ Y Tế, bệnh cúm A/H1N1 đã xuất hiện ở 19 tỉnh, thành trên cả nước, trong đó đã có 3 ca tử vong.

Cụ thể, tính từ đầu năm tới nay, cả nước đã có 159 người mắc cúm A/H1N1. Những bệnh nhân mắc cúm đa phần ở thể nhẹ, không có biến chứng và hồi phục nhanh. Tuy nhiên, 3 người bệnh ở các tỉnh Hà Nội, Bắc Giang và Thừa Thiên Huế đã tử vong vì loại cúm này.

Đáng lo ngại, thống kê cho thấy, số người mắc cúm A/H1N1 trong 2 tháng đầu năm nay có xu hướng tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, dịch bệnh đang có chiều hướng xuất hiện tại những nơi đông dân cư như trường học, các khu công nghiệp.

Trong khoảng thời gian nửa cuối tháng Hai, chùm ca bệnh cúm A/H1N1 đã xuất hiện tại một số trường học, khu dân cư trên địa bàn của ba tỉnh: Điện Biên, Bến Tre và Thừa Thiên-Huế.

Nguy cơ lây nhiễm tại trong những khu vực đông công nhân cũng là vấn đề rất đáng quan tâm. Ca tử vong của một bệnh nhân nữ 19 tuổi tại khu công nghiệp Quang Minh, huyện Việt Yên (Bắc Giang) ngày 22/2 vừa rồi là một trong những trường hợp như thế.

Bởi vậy, các cơ quan chức năng khuyến cáo, mặc dù cúm A/H1N1 trong giai đoạn này chưa ghi nhận biến đổi theo chiều hướng phức tạp hơn nhưng người dân không nên chủ quan, đặc biệt là những người đang có bệnh mãn tính, suy giảm sức đề kháng, người già, trẻ em và phụ nữ mang thai./.

Xuân Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục