Đa số người Anh muốn Scotland ở lại Vương quốc Anh

Hơn 60% cử tri xứ England và Wales muốn Scotland tiếp tục là một phần của Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland, thay vì tách ra thành quốc gia độc lập.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận do hãng Opinium phối hợp với báo Observer (Nhà quan sát) thực hiện mới đây cho thấy hơn 60% cử tri xứ England và Wales muốn Scotland tiếp tục là một phần của Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland, thay vì tách ra thành quốc gia độc lập.

Phóng viên TTXVN tại London dẫn kết quả thăm dò được thực hiện trực tuyến với 1.946 người trên 18 tuổi ở Anh trong thời gian từ ngày 25-28/2, cho thấy khoảng 61% nói rằng họ muốn Scotland ở lại Anh, trong khi chỉ 22% có ý kiến ngược lại.

Có tới 73% trong số cử tri ở độ tuổi ngoài 55 muốn Scotland ở lại trong khi tỷ lệ này ở cử tri trong độ tuổi 18 đến 34 là 51%.

Bên cạnh đó, 52% dự đoán người Scotland sẽ bỏ phiếu chọn ở lại, trong khi có 29% nghĩ rằng Scotland sẽ chọn độc lập.

Theo kết quả thăm dò trên, gần một nửa số người trả lời (46%) ủng hộ quan điểm của ba chính đảng lớn của Anh rằng Scotland không thể tiếp tục sử dụng đồng bảng như tiền tệ của mình nếu tách ra thành quốc gia độc lập, trong khi có 31% có ý nghĩ ngược lại.

Ngoài ra, người dân hai xứ trên cũng ủng hộ mạnh mẽ quan điểm cho rằng nếu tách ra thành quốc gia độc lập, Scotland sẽ phải làm đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu (EU) thay vì thương lượng ở lại liên minh này như một phần của Anh.

Theo kế hoạch, vào ngày 18/9 tới, Scotland sẽ tiến hành trưng cầu ý dân về độc lập và bản đồ nước Anh có khả năng thay đổi nếu như có "50%+1" cử tri Scotland trả lời "đồng ý."

Theo một số nhà phân tích, cử tri England và Wales, cũng như các chính đảng Anh sẽ tìm cách tác động để cử tri Scotland nói "không" với kế hoạch độc lập này.

Trong một diễn biến khác, kết quả thăm dò dư luận của Opinium/Observer về sự ủng hộ của cử tri Anh dành cho các chính đảng nước này cho thấy tỷ lệ dẫn trước của Công đảng đối lập so với đảng Bảo thủ trong liên minh cầm quyền chỉ còn 5% (giảm 4 điểm so với hai tuần trước).

Hiện Công đảng vẫn đứng đầu về sự ủng hộ của cử tri với 34%, tiếp đến là đảng Bảo thủ 29% (tăng 1 điểm).

Tỷ lệ ủng hộ đảng Độc lập Anh (UKIP) có quan điểm chống EU là 19% (tăng 2 điểm) và đảng Dân chủ Tự do (LibDem) nằm trong liên minh cầm quyền là 10% (tăng 2 điểm).

Các nhà quan sát nhận định sự ủng hộ UKIP gia tăng trong bối cảnh còn chưa đầy ba tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu đang trở thành "hồi chuông báo động" đối với ba chính đảng kia.

Theo kết quả thăm dò, tỷ lệ ủng hộ đảng UKIP của ông Nigel Farage hiện cao gần gấp đôi đảng LibDem của Phó Thủ tướng Nick Clegg trước khi hai chính khách này có cuộc tranh luận trực tiếp về việc Anh nên ở lại hay rời khỏi EU./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục