Đa số người dân Nhật Bản ủng hộ gia tăng sức ép với Triều Tiên

53% số người dân Nhật Bản tham gia khảo sát muốn gia tăng sức ép đối với Triều Tiên nhằm buộc chính quyền Kim Jong-un từ bỏ chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân.
Đa số người dân Nhật Bản ủng hộ gia tăng sức ép với Triều Tiên ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Kyodo, theo kết quả một cuộc khảo sát của hãng thông tấn Kyodo công bố ngày 11/2, tỷ lệ công chúng ủng hộ Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gần như không thay đổi, ở mức 50,8%, trong khi hơn một nửa số người được hỏi ủng hộ gia tăng sức ép với Triều Tiên nhằm giải quyết chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.

[Triều Tiên: Không thể đóng góp ngân sách LHQ do các lệnh trừng phạt]

Cụ thể, 53% số người tham gia khảo sát muốn gia tăng sức ép đối với Triều Tiên nhằm buộc chính quyền Kim Jong-un từ bỏ chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân, còn 40% người lại hy vọng vấn đề này sẽ được giải quyết thông qua đối thoại.

Cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng 29,2% người được hỏi muốn ông Abe giữ chức Thủ tướng bằng cách giành thắng lợi trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do cầm quyền vào tháng Chín tới.

Cuộc khảo sát được tiến hành qua điện thoại trong hai ngày 10-11/2, với sự tham gia của 731 hộ gia đình được lựa chọn ngẫu nhiên với những cử tri hợp lệ, cũng như 1.127 thuê bao di động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục