Đặc sắc mâm cỗ 7 tầng tại lễ hội Đền Kim Liên năm 2026
Lễ hội truyền thống di tích Thăng Long tứ trấn - Đền Kim Liên năm 2026 diễn ra hôm nay (chính hội ngày 2/5) với điểm nhấn là màn trình diễn sử thi tái hiện thần tích Cao Sơn Đại Vương và mâm cỗ cúng 7 tầng độc đáo.
Phương Thảo
Sáng ngày 2/5/2026 (tức 16/3 âm lịch), Lễ hội truyền thống di tích Thăng Long tứ trấn Đền Kim Liên năm 2026 diễn ra trang nghiêm tại Di tích quốc gia đặc biệt thuộc phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội). Trong ngày chính hội, các nghi lễ truyền thống được tổ chức bài bản, gồm tế lễ, dâng hương, đọc chúc văn và nghi thức khai lễ bằng chiêng trống. (Ảnh: Phương Thảo/Vietnam+)Từ 6h sáng, người làng đã làm lễ Tế ở chính điện. Các bậc bô lão trong đội tế nam của làng thành kính đứng trước sân đình tế cáo với Thượng Đẳng thần Cao Sơn Đại Vương. (Ảnh: Phương Thảo/Vietnam+)Nghi thức đọc sớ tại Lễ tế Thượng đẳng Thần Cao Sơn Đại Vương. (Ảnh: Phương Thảo/Vietnam+)Sau nghi lễ chính do đội tế nam thực hiện, đội tế nữ tiến hành dâng lễ. (Ảnh: Phương Thảo/Vietnam+)
Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội Đền Kim Liên năm nay là mâm cỗ 7 tầng. Đây là mâm cỗ đặc biệt được hai dòng họ trong làng tự tay chế biến công phu, xếp theo khuôn gỗ hình vuông bao quanh. (Ảnh: Phương Thảo/Vietnam+)Mâm cỗ 7 tầng gồm các món như heo quay, xôi, gà luộc, giò chả,.. mang đầy đủ ý nghĩa của mối giao hòa giữa con người và trời đất. (Ảnh: Phương Thảo/Vietnam+)Mâm cỗ không chỉ thể hiện tài năng ẩm thực tinh hoa của người dân Hà Nội mà còn mang ý nghĩa cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp. (Ảnh: Phương Thảo/Vietnam+)Bên cạnh phần lễ, phần hội cũng diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Bắt đầu bằng tiết mục biểu diễn trống hội Thăng Long. (Ảnh: Phương Thảo/Vietnam+)Màn trình diễn sử thi tái hiện Thần tích Cao Sơn Đại Vương. (Ảnh: Phương Thảo/Vietnam+)Tương truyền rằng, Cao Sơn Đại Vương có công phù trợ Vua Lê Tương Dực dẹp yên nạn chuyên quyền ngoại thích và giành lại ngai vàng. (Ảnh: Phương Thảo/Vietnam+)Nghi thức rước kiệu diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. (Ảnh: Phương Thảo/Vietnam+)Đoàn rước di chuyển qua các tuyến phố Xã Đàn, Tôn Đức Thắng, Kim Hoa…, trong âm thanh chiêng trống rộn ràng, thu hút đông đảo người dân theo dõi. (Ảnh: Phương Thảo/Vietnam+)Người dân nô nức chuẩn bị lễ vật dâng lên Cao Sơn Đại Vương. (Ảnh: Phương Thảo/Vietnam+)Đền Kim Liên nổi tiếng linh thiêng với câu nói “Hễ cầu tất ứng”. Người dân thường đến đây cầu bình an, sức khỏe, may mắn và công việc thuận lợi. (Ảnh: Phương Thảo/Vietnam+)Từng nghi thức được thực hiện trang trọng, thể hiện lòng thành kính đối với Đức Thượng đẳng tối linh thần Cao Sơn Đại Vương – vị thần trấn giữ phía Nam kinh thành Thăng Long xưa. Không gian lễ hội mang đậm sắc thái linh thiêng, kết nối quá khứ với hiện tại, góp phần bồi đắp đời sống tinh thần cộng đồng. (Ảnh: Phương Thảo/Vietnam+)
Lễ hội đền Kim Liên 2026 tại Hà Nội diễn ra trang nghiêm với các nghi lễ truyền thống đặc sắc, tái hiện không gian linh thiêng của Thăng Long tứ trấn, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Điểm nhấn phần lễ tại Lễ hội Đền Đô 2026 là đoàn rước kiệu Đức Thánh Mẫu và các kiệu vua triều Lý theo nghi thức truyền thống từ chùa Ứng Tâm về Đền Đô diễn ra vào sáng 1/5, kéo dài hàng km.
Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026 được tổ chức nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân đã thu hút hàng nghìn nhân dân và du khách thập phương tham dự.