Đại chiến Pháp-Đức: Gà trống Gaulois có phá dớp trước cỗ xe tăng?

Trong trận bán kết thứ hai trong khuôn khổ EURO 2016 giữa Pháp và Đức, liệu gà trống Gaulois có phá được "dớp" chưa từng thắng Đức ở giải đấu lớn nào kể từ năm 1958 hay không?
Đại chiến Pháp-Đức: Gà trống Gaulois có phá dớp trước cỗ xe tăng? ảnh 1(Nguồn: Footylogue.com)

Cặp đấu Pháp và Đức được đánh giá là trận chung kết sớm của EURO năm nay. Đội giành chiến thắng trong trận đấu này nhiều khả năng sẽ tiến thẳng tới ngôi vô địch.

Tuy nhiên, một số liệu cho thấy lịch sử không ủng hộ Pháp khi họ chưa từng thắng Đức ở giải đấu lớn nào kể từ năm 1958. Thế nhưng, bóng đá là môn chơi có cả yếu tố bất ngờ, ví dụ như Đức chưa từng thắng Italy trong 8 lần gặp mặt trước đây song đã là đội giành vé đi tiếp sau loạt sút luân lưu ở vòng tứ kết vừa qua.

Trong trận đấu sắp tới, Pháp có lợi thế về mặt nhân sự khi trung vệ Mats Hummels của Đức vắng mặt do nhận đủ thẻ phạt, trong khi Sami Khedira không thể thi đấu vì chấn thương còn tiền đạo Mario Gomez đã chính thức phải chia tay với giải đấu.

Tin vui cho tuyển Đức là huấn luyện viên Joachim Low vừa thông báo Bastian Schweinsteiger  đã kịp trở lại. Anh ta chắc chắn sẽ ra sân từ đầu, Bastian đã có những chuẩn bị tốt về sức khỏe để chơi từ đâu, trong một trận đấu bán kết, những kinh nghiệm của Bastian là rất quan trọng, Low nói.

Cùng dự đoán kết quả trận "đại chiến" rất được chờ đợi giữa Pháp và Đức, sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 8/7.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục