Đài Loan bắt 13 người biểu tình phản đối Trung Quốc mở đường bay

Ngày 28/3, cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) đã bắt giữ 13 người hắt sơn đỏ lên tường của dinh thự Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu.
Đài Loan bắt 13 người biểu tình phản đối Trung Quốc mở đường bay ảnh 1Cảnh sát bắt một người đàn ông tham gia biểu tình. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, ngày 28/3, cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) đã bắt giữ 13 người hắt sơn đỏ lên tường của dinh thự Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu.

Đây là cuộc biểu tình mới nhất nhằm phản đối Trung Quốc mở một đường bay mới được cho là đe dọa tới an ninh của Đài Loan.

Những người biểu tình thuộc Liên minh Đoàn kết Đài Loan, một đảng đối lập nhỏ có quan điểm chống Trung Quốc Đại lục, đã đụng độ với cảnh sát bảo vệ dinh thự của ông Mã Anh Cửu vào sáng 28/3.

Cuộc biểu tình nổ ra trước khi Trung Quốc mở đường bay M503 qua Eo biển Đài Loan vào ngày 29/3.

M503 là 1 trong 4 đường bay đi qua Eo biển Đài Loan từ tỉnh Chiết Giang cũng như các thành phố Phúc Châu và Hạ Môn thuộc tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc Đại lục.

Bắc Kinh khẳng định những đường bay mới này là cần thiết để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn trên đường bay hiện hành. Tuy nhiên, giới chức Đài Loan đã chỉ trích hành động đơn phương này, cho rằng nó tạo ra mối đe dọa tiềm tàng đối với hệ thống phòng không của hòn đảo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục