Thỏa thuận trên đạt được sau cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Hiệp hội Quan hệHai bờ của Trung Quốc Đại lục (ARATS) Trần Đức Minh và Chủ tịch Quỹ Giao lưu Haibờ (SEF) của Đài Loan Lâm Trung Sâm tại thành phố Thượng Hải.
Tại cuộc hội đàm, hai bên cùng khẳng định rằng thỏa thuận vừa ký kết sẽgiúp tăng cường bình thường hóa và mở rộng tự do dịch vụ giữa Trung Quốc Đại lụcvà Đài Loan.
Theo thỏa thuận trên, hai bên nhất trí giảm điều kiện bắt buộc về tiếp cậnthị trường ban đầu đối với các nhà cung cấp dịch vụ và tạo các chính sách thuậnlợi hơn nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai bờ eo biển trong lĩnh vực dịch vụ.
Trung Quốc Đại lục sẽ mở 80 khu vực dịch vụ đối với Đài Loan, trong khiĐài Bắc cũng sẽ mở 64 khu vực dịch vụ đối với Bắc Kinh. Các khu vực này trảirộng trên các lĩnh vực: thương mại, viễn thông, xây dựng, môi trường, y tế, dịchvụ, giải trí, văn hóa, thể thao, vận tải và tài chính.
Thỏa thuận cũng quy định rõ các nguyên tắc, quyền lợi và nghĩa vụ thươngmại dịch vụ cơ bản, cũng như cơ chế làm việc và trọng tâm phát triển đối với cảhai bên.
Thỏa thuận thương mại dịch vụ nói trên là một trong những thỏa thuận trongkhuôn khổ Hiệp định khung hợp tác kinh tế hai bờ eo biển Đài Loan - ký năm 2010,nhằm mục đích giảm thuế quan và các rào cản thương mại giữa Trung Quốc Đại lụcvà Đài Loan./.