Đại lý thuế lo khách hàng không "mặn mà" vì khung hoạt động hẹp

Sự thiếu mặn mà của khách hàng với dịch vụ này, theo nhiều chuyên gia, là xuất phát từ việc thiếu khung pháp lý hoàn thiện để người nộp thuế tin tưởng.
Đại lý thuế lo khách hàng không "mặn mà" vì khung hoạt động hẹp ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: PV/Vietnam+)

Số lượng người nộp thuế là pháp nhân sử dụng dịch vụ đại lý thuế vẫn chưa được 1.000 người trong khi kế hoạch tới năm 2015 là 15.000. Sự thiếu mặn mà của khách hàng với dịch vụ này, theo nhiều chuyên gia, xuất phát từ việc thiếu khung pháp lý hoàn thiện để người nộp thuế tin tưởng.

Đưa ra con số trên tại tọa đàm "Giải pháp phát triển đại lý thuế Việt Nam" tổ chức sáng nay (12/12) tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam chỉ ra sự chênh lệch khi hiện cả nước có khoảng 486.000 doanh nghiệp và 1,7 triệu hộ kinh doanh cá thể.

So sánh số lượng doanh nghiệp như vậy với chỉ 1.000 khách hàng sử dụng dịch vụ đại lý thuế, bà Cúc thẳng thắn thừa nhận, kế hoạch phát triển thêm 14.000 khách hàng tới năm 2015 là nặng nề.

Giải thích về vấn đề này, ông Nguyễn Đình Cư, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Tư vấn thuế Việt Nam nhận định, đại lý thuế rất phát triển và thực tế, việc sử dụng đại lý thuế có thể giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí và rủi ro nhưng chưa được tin tưởng ở Việt Nam.

Sự thiếu tin tưởng vào đại lý thuế này theo ông một phần phụ thuộc vào tính pháp lý có đầy đủ hay không.

Đại lý thuế lo khách hàng không "mặn mà" vì khung hoạt động hẹp ảnh 2Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Theo quy định hiện tại, đại lý thuế được thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và các thủ tục hành chính thuế khác thay người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và hợp đồng dịch vụ đã ký kết.

Tuy nhiên, ông Cư cho rằng, quy định hiện tại không nói cụ thể về việc cho phép đại lý thuế có thể tư vấn thuế, đại diện cho người nộp thuế giải trình với cơ quan thuế hay hay đại diện để tham gia trong quá trình tranh tụng,...

Bởi vậy, đại diện Hội Tư vấn thuế Việt Nam cho rằng, doanh nghiệp có thể "sợ" nếu đại lý thuế thực hiện nhưng công việc trên mà cơ quan thuế không chấp nhận.

Đây cũng là điều bà Nguyễn Thị Cúc tỏ ra lo lắng khi nói về giải pháp phát triển đại lý thuế thời gian tới. Cụ thể hơn, vị chuyên gia từng nhiều năm kinh nghiệm làm trong ngành thuế đề xuất việc mở rộng hoạt động dịch vụ của các đại lý thuế như: rà soát sổ sách, tư vấn thuế, đại diện cho người nộp thuế để giải trình với các cơ quan chức năng.

Đặc biệt hơn, theo bà, ngành thuế cũng có thể nghiên cứu tạo cơ chế khuyến khích với người nộp thuế sử dụng dịch vụ từ phía đại lý như: ưu tiên quyết toán thuế riêng, ưu tiên trong công tác hoàn thuế, xác minh, kiểm tra,... Điều này theo bà Cúc có thể cho người nộp thuế thấy những ưu điểm khi dùng dịch vụ đại lý thuế và sẵn sàng bỏ tiền.

Một phần quan trọng khác theo vị chuyên gia này là công tác tuyên truyền từ cả ngành thuế và các đại lý. Công tác này theo bà là vẫn "ít ỏi" khiến nhiều người còn tưởng nhầm đại lý thuế chỉ là "cò" để làm các thủ tục về thuế.

Bổ sung thêm, bà Hoàng Thị Lan Anh, Phó Trưởng ban Cải cách và Hiện đại hóa, Tổng cục Thuế nhấn mạnh việc thay đổi từ chính các đại lý thuế. Theo bà, thị trường với các đại lý thực tế vẫn rất rộng mở nhưng quan trọng là các đơn vị phải biết phân loại khách hàng, thị trường và nắm bắt xu hướng.

Đặc biệt, theo bà Lan Anh, trong điều kiện các thủ tục thuế đang được cải cách và thuận tiện hơn trước, các đại lý thuế cũng cần điều chỉnh kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng mềm, quan hệ khách hàng,... để tự mở rộng đối tượng khách hàng./.

Hiện cả nước có 201 địa lý thuế ở khoảng 26 tỉnh, thành phố. Trong số này, phần lớn các đại lý thuế tập trung tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, một số địa phương khác như Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Nai chỉ có khoảng 5-7 đại lý.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2016-2020, cả nước sẽ có tối thiểu 10% số người nộp thuế là pháp nhân sử dụng dịch vụ đại lý thuế, tối thiểu 90% số doanh nghiệp hài lòng với chất lượng dịch vụ do đại lý thuế cung cấp.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.