Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoài Dương trình Quốc thư

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Mexico, Nguyễn Hoài Dương, cùng với Đại sứ của 17 nước khác thường trú tại Mexico, đã trình Quốc thư lên Tổng thống nước chủ nhà, Enrique Peña Nieto.
Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoài Dương trình Quốc thư ảnh 1Đại sứ Nguyễn Hoài Dương trình Quốc thư lên Tổng thống nước chủ nhà, Enrique Peña Nieto. (Ảnh do Vụ báo chí Phủ Tổng thống cung cấp)

Ngày 7/5, tại thủ đô Mexico City, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Mexico, Nguyễn Hoài Dương, cùng với đại sứ của 17 nước khác thường trú tại Mexico, đã trình Quốc thư lên Tổng thống nước chủ nhà, Enrique Peña Nieto.

Trong buổi tiếp Đại sứ Nguyễn Hoài Dương, Tổng thống Enrique Peña Nieto đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đạt được trong hơn 30 năm Đổi mới, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng hợp tác to lớn giữa Việt Nam và Mexico - hai nền kinh tế mở và có tính bổ sung lẫn nhau.

Ông Peña Nieto tái khẳng định quan hệ song phương đã phát triển nhanh chóng trên mọi mặt, và cam kết Chính phủ Mexico sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ mọi mặt với Việt Nam, đặc biệt sau khi hai nước đã ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do CPTPP.

Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoài Dương trình Quốc thư ảnh 2 Tổng thống Enrique Peña Nieto tiếp Đại sứ Nguyễn Hoài Dương. (Ảnh do Vụ báo chí Phủ Tổng thống cung cấp)

Tổng thống Enrique Peña Nieto chúc mừng và bày tỏ tin tưởng Đại sứ Nguyễn Hoài Dương sẽ có nhiệm kỳ công tác đặc biệt thành công tại Mexico.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Hoài Dương đã chuyển tới Tổng thống Enrique Peña Nieto lời chào thân thiết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đại sứ cho biết ông cảm thấy rất vinh dự và tự hào được cử làm Đại sứ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Mexico và cam kết làm hết sức mình thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Mexico.

Đại sứ cũng bày tỏ tin tưởng rằng, trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa hai nước, đặc biệt từ cuộc gặp chính thức giữa hai nguyên thủ quốc gia trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, và sau khi hai nước đã ký kết và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do CPTPP, quan hệ mọi mặt giữa Việt Nam và Mexico sẽ ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, vì tình hữu nghị, hợp tác và sự phồn vinh của nhân dân hai nước.

Sau khi trình quốc thư, Đại sứ Nguyễn Hoài Dương đã có cuộc tiếp xúc với báo chí sở tại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục