Đại tướng Võ Nguyên Giáp với quê hương cội nguồn cách mạng Cao Bằng

Mỗi lần trở về với Cao Bằng, Đại tướng đều lên thăm Pác Bó, thăm khu rừng Trần Hưng Đạo; thăm hỏi đồng bào các dân tộc, những người đã tin yêu, quý mến, bảo vệ, nuôi và che chở cho cán bộ cách mạng.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với quê hương cội nguồn cách mạng Cao Bằng ảnh 1Lãnh đạo Tỉnh ủy Cao Bằng chủ trì Tọa đàm Đại tướng Võ Nguyên Giáp với quê hương cội nguồn cách mạng Cao Bằng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Ngày 24/8, nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021), Tỉnh uỷ Cao Bằng tổ chức tọa đàm "Đại tướng Võ Nguyên Giáp với quê hương cội nguồn cách mạng Cao Bằng."

Tại buổi tọa đàm, Ban Tổ chức đã nhận được 25 tham luận. Các tham luận tập trung làm rõ vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với việc thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân; việc đào tạo, huấn luyện cán bộ tại Cao Bằng giai đoạn 1941-1945; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bằng tiếng dân tộc thiểu số; vận dụng tư duy chiến lược về chiến tranh nhân dân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn hiện nay; Đại tướng Võ Nguyên Giáp với phong trào cách mạng huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; những năm tháng hoạt động ở khu căn cứ Lam Sơn (Hòa An)...

Ông Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng, nhấn mạnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

[Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Động lực đằng sau mỗi thắng lợi]

Tên tuổi của Đại tướng gắn liền với sự ra đời của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Cuộc đời và hoạt động cách mạng của Đại tướng luôn sáng ngời tinh thần cách mạng, sáng tạo trong nghệ thuật quân sự, nghệ thuật cầm quân; những phẩm chất nhân cách của nhà văn hóa lớn; tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng; liêm khiết, giản dị, khoan dung, nhân hậu, khiêm tốn, ham học hỏi, đoàn kết, sống có tình nghĩa, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng bào; nhà lãnh đạo đức độ, tài năng; nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc; chiến sỹ cách mạng kiên trung, suốt đời tận tụy hy sinh phấn đấu phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước.

Đối với Cao Bằng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn dành tình cảm đặc biệt sâu nặng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với quê hương cội nguồn cách mạng Cao Bằng ảnh 2Đại biểu tham luận tại Tọa đàm Đại tướng Võ Nguyên Giáp với quê hương cội nguồn cách mạng Cao Bằng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Từ sau ngày miền Nam giải phóng năm 1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã 5 lần trở lại thăm Cao Bằng. Đại tướng nói: "Tôi lên thăm Cao Bằng cũng như là về quê hương thứ hai, cũng như về nhà..."

Mỗi lần trở về với Cao Bằng, Đại tướng đều lên thăm Pác Bó, thăm khu rừng Trần Hưng Đạo; thăm hỏi đồng bào các dân tộc, những người đã tin yêu, quý mến, bảo vệ, nuôi và che chở cho cán bộ cách mạng trong những năm tháng Đại tướng sống và chiến đấu tại đây.

Với lòng biết ơn và tình cảm đối với Đại tướng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng luôn một lòng theo Đảng, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng.

Tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2021, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; quyết tâm xây dựng tỉnh Cao Bằng trở thành tỉnh “gương mẫu,” “đi đầu” như lời Bác Hồ căn dặn, xứng đáng với niềm tin của Đảng và truyền thống tốt đẹp của quê hương cội nguồn cách mạng./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục