Daihatsu đặt mục tiêu bán 600.000 chiếc xe cỡ nhỏ

Daihatsu đặt mục tiêu bán 600.000 chiếc xe trong tài khóa 2014 thông qua việc giới thiệu sáu mẫu xe mới hoặc cách tân.
Daihatsu đặt mục tiêu bán 600.000 chiếc xe cỡ nhỏ ảnh 1Mẫu xe Move của Daihatsu. (Nguồn: responsejp.com)

Thương hiệu xe Nhật Bản Daihatsu, là chi nhánh sản xuất xe cỡ nhỏ của hãng sản xuất xe hơi Toyota, vừa cho biết họ đặt mục tiêu bán được 600.000 chiếc xe trong tài khóa 2014 bắt đầu từ ngày 1/4 tới thông qua việc giới thiệu tổng cộng sáu mẫu xe mới hoặc cách tân.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo, Phó Chủ tịch điều hành của Daihatsu Tatsuya Kaneko cho hay mặc dù tình hình thị trường dự kiến sẽ “khó khăn” do mức thuế tiêu dùng tăng trong tháng Tư nhưng Daihatsu sẽ cố gắng thu hút thêm những người mua xe mới “bằng việc tung ra các sản phẩm hấp dẫn và thực hiện cải cách bán hàng.”

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản, doanh số xe cỡ nhỏ trong toàn ngành dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục là 2,23 triệu chiếc xe trong tài khóa 2013 kết thúc vào ngày 31/3.

Tuy nhiên, con số này được dự báo sẽ giảm 18,8%, xuống còn 1,81 triệu chiếc trong tài khóa 2014 do mức thuế tiêu dùng ở Nhật Bản từ tháng Tư tăng lên 8% so với mức 5% hiện nay.

Mặc dù vậy, Daihatsu dự kiến sẽ chứng kiến sự sụt giảm doanh số ít hơn so với mức giảm chung của thị trường, ở mức khoảng 4% so với lượng xe bán ra được dự báo trong tài khóa 2013 là xấp xỉ 690.000 chiếc.

Daihatsu cho hay thị phần xe cỡ nhỏ ở Nhật Bản của họ dự kiến vẫn là thị phần lớn nhất, ở mức 30,9% trong tài khóa 2013. Tuy nhiên, thị phần này sẽ bị sụt giảm so với mức 33,1% trong tài khóa 2012 và giảm mạnh so với mức 35,1% trong tài khóa 2009./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.