Daimler đảm bảo tín dụng gần 13 tỷ USD phát triển xe điện, xe tự lái

Doanh nghiệp có trụ sở tại Stuttgart cho biết nguồn vốn tín dụng mới có thời hạn năm năm với hai lần gia hạn và cho phép Daimler có nguồn tài chính linh hoạt cho đến năm 2025.
Daimler đảm bảo tín dụng gần 13 tỷ USD phát triển xe điện, xe tự lái ảnh 1 Biểu tượng Daimler tại cuộc họp thường niên của hãng ở Berlin, Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhà sản xuất xe ôtô hàng đầu của Đức Daimler AG mới đây đã được đảm bảo một nguồn tín dụng mới hơn 11 tỷ euro (gần 13 tỷ USD) nhằm đẩy mạnh phát triển xe điện và xe tự lái.

Doanh nghiệp có trụ sở tại Stuttgart cho biết nguồn vốn này có thời hạn năm năm với hai lần gia hạn. Số tiền này sẽ cho phép Daimler có nguồn tài chính linh hoạt cho đến năm 2025.

Khoản tín dụng này do một consortium gồm hơn 40 ngân hàng quốc tế cung cấp dù cho môi trường lãi suất thấp hiện nay trên thế giới.

Theo Giám đốc Tài chính (CFO) của Daimler Bodo Uebber, những điều kiện thuận lợi bảo đảm cho nguồn tín dụng này là nhờ Daimler đang có được uy tín cao trong hệ thống ngân hàng thế giới và các ngân hàng tin tưởng vào chiến lược và kế hoạch phát triển trong tương lai của hãng. Daimler hiện đã tạo ra được một nguồn thanh khoản “đệm” trong dài hạn.

[Hãng ôtô Daimler đối diện với đơn khiếu nại do bê bối phát thải]

Daimler đang chuẩn bị đầu tư nhiều tỷ euro vào các công nghệ mới như xe tự lái và xe điện trong nỗ lực chuyển hướng hoạt động.

Trong tháng Sáu, Daimler đã trở thành doanh nghiệp quốc tế lớn đầu tiên đưa ra cảnh báo lợi nhuận do chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Washington.

Daimler cũng nhấn mạnh với các nhà đầu tư rằng hãng này không thể hoàn toàn bù đắp được những tác động bất lợi của thuế nhập khẩu do Tổng thống Trump áp đặt và các biện pháp trả đũa mà các nước khác đưa ra.

Năm 2017, Daimler đạt doanh thu hơn 164 tỷ euro và tuyển dụng hơn 289.000 nhân viên trên toàn thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục