Đắk Nông: Đồng loạt phá 7 tụ điểm đánh bạc bằng số đề và cá độ bóng đá

Cơ quan chức năng đã đồng loạt bắt quả tang bảy điểm đánh bạc tại huyện Đắk G’long và Đắk R’lấp, bắt giữ 19 đối tượng, thu giữ hơn 500 triệu đồng cùng nhiều tang vật.
Đắk Nông: Đồng loạt phá 7 tụ điểm đánh bạc bằng số đề và cá độ bóng đá ảnh 1Tang vật một vụ đánh bạc. Ảnh minh họa. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Chiều 4/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Đắk Nông) cho biết cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự chín đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm Phạm Ngọc Sanh (sinh năm 1954), trú tại huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông; Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1975), Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1966), Đoàn Ngọc Thông (sinh năm 1971), Nguyễn Thị Phương Trinh (sinh năm 1976), Huỳnh Thị Hồ Em (sinh năm 1965), Nguyễn Thiên Khương (sinh năm 1995), Đỗ Thị Hiền (sinh năm 1963) và Võ Văn Vi (sinh năm 1991) cùng trú tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.

Trước đó, thực hiện chuyên án đấu tranh với tội phạm đánh bạc dưới hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá, ngày 28/8, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các cơ quan chức năng đã đồng loạt bắt quả tang bảy điểm đánh bạc tại huyện Đắk G’long và Đắk R’lấp, bắt giữ 19 đối tượng, thu giữ hơn 500 triệu đồng cùng nhiều tang vật.

[Tây Ninh: Triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc quy mô lớn]

Theo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Nông), bảy điểm này hoạt động lưu động và có sự liên kết. Các đối tượng thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc rất tinh vi, không tổ chức ghi phơi đề trực tiếp, mà sử dụng tin nhắn điện thoại hoặc mạng xã hội Zalo để giao dịch, thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Kết quả thắng thua và chung trả tiền được thực hiện bằng hai cách chuyển khoản qua ngân hàng nếu thắng thua với số tiền lớn hoặc trả tiền trực tiếp nếu số tiền nhỏ.

Sau khi đã thực hiện xong giao dịch, các đối tượng xóa dữ liệu và thông tin trên máy. Đặc biệt, một số đối tượng còn phá hỏng hoặc vứt điện thoại xuống giếng nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.

Theo điều tra ban đầu, số tiền các đối tượng sử dụng trong việc cá độ bóng đá và ghi số đề khoảng trên 2 tỷ đồng.

Trong số các con bạc, nhiều đối tượng bị thua bạc với số tiền lớn, có đối tượng trong một ngày đánh bạc bằng hình thức ghi số đề đã thua hơn 36 triệu đồng.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục