Đảng đối lập Hàn Quốc kêu gọi sa thải cố vấn an ninh của tổng thống

Các đảng bảo thủ đối lập kêu gọi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sa thải cố vấn an ninh đặc biệt của ông là Moon Chung-in, liên quan cuộc tranh luận về sự hiện diện của lực lượng Mỹ ở nước này.
Đảng đối lập Hàn Quốc kêu gọi sa thải cố vấn an ninh của tổng thống ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Yonhap, các đảng bảo thủ đối lập của Hàn Quốc ngày 2/5 đã kêu gọi Tổng thống nước này Moon Jae-in sa thải cố vấn an ninh đặc biệt của ông là Moon Chung-in, liên quan tới một cuộc tranh luận gây tranh cãi về sự hiện diện của Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK).

Trước đó, trong một bài viết trên tạp chí Foreign Affairs của Mỹ, cố vấn Moon Chung-in đã cho rằng việc biện minh cho sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc sẽ "khó khăn" sau khi một hiệp định hòa bình được ký kết để chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.


[Ông Moon Jae-in bác bỏ khả năng lực lượng Mỹ rút khỏi Hàn Quốc]

Bình luận này đã gây ngạc nhiên, đặc biệt đối với thành viên đảng bảo thủ, những người vốn xem USFK là có vai trò quan trọng đối với hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu trong một cuộc họp đảng, lãnh đạo đảng Tự do Hàn Quốc (LKP) đối lập chính Kim Sung-tae nhấn mạnh: "(Tổng thống) nên sa thải cố vấn đặc biệt Moon Chung-in. Tôi nghi ngờ rằng những gì chúng tôi lo lắng sẽ trở thành hiện thực."

Trong khi đó, ông Kim Hack-yong của đảng LKP giữ chức Chủ tịch Ủy ban quốc phòng của Quốc hội, cũng đã chỉ trích gay gắt nhận xét của ông Moon Chung-in, cho rằng phát biểu của ông này không có lợi cho lợi ích quốc gia. Đảng Bareunmirae đối lập cũng lên tiếng chỉ trích vị cố vấn này. Trong khi đó, đồng lãnh đạo đảng Bareunmirae, ông Park Joo-sun đã đặt câu hỏi rằng ông Moon Chung-in là cố vấn của Tổng thống Hàn Quốc hay của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử tại làng đình chiến Panmunjom hôm 27/4, hai nhà lãnh đạo liên Triều đã nhất trí tiến tới một hiệp định hòa bình chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục