Hàn Quốc hoan nghênh nếu Mỹ chọn Panmunjom tổ chức hội nghị Mỹ-Triều

Theo văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, nếu được lựa chọn làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới, làng đình chiến Panmunjom sẽ là một điểm đến đầy ý nghĩa.
Hàn Quốc hoan nghênh nếu Mỹ chọn Panmunjom tổ chức hội nghị Mỹ-Triều ảnh 1Nhà Hòa bình tại làng đình chiến Panmunjom, nơi vừa diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, ngày 27/4. (Nguồn:Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 1/5 cho hay, nếu được lựa chọn làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới, làng đình chiến Panmunjom sẽ là một điểm đến đầy ý nghĩa đánh dấu một "mốc lịch sử mới cho hòa bình."

Bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến Panmunjom như một nơi có thể tổ chức cuộc gặp giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra vào tháng này hoặc tháng Sáu.

[Ông Trump đề xuất gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều ở làng Panmunjom]

Phát biểu trước báo giới, một quan chức cấp cao của văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ: "Chúng tôi cho rằng Panmunjom là địa điểm khá có ý nghĩa để xóa bỏ sự chia cắt và thiết lập một mốc lịch sử mới cho hòa bình."

Làng đình chiến Panmunjom là nơi đã diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 27/4 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.