Đường dây này do đốitượng Lê Thanh Vũ, 41 tuổi cầm đầu, hoạt động chuyên nghiệp đếnmức độ có cả một nhà máy chuyên gia công, sản xuất băng đĩa lậu.
Liên quan đến đường dây này, Công an quận 7 đã đồng loạt khám xét 3 địa điểm ởcác quận 7, quận 4, và Tân Bình. Khám xét tại 2 căn nhà số 84 và 86 đường số 7,khu phố 2, phường Tân Kiểng, quận 7 do Lê Thanh Vũ làm chủ, cảnh sát phát hiệnnhiều máy móc dùng để in, sang đĩa cùng bao bì, nhãn dán trên đĩa và số lượnglớn băng đĩa lậu (các đĩa DVD, VCD có nội dung) được chứa trữ trong nhiều cănphòng của hai căn nhà trên.
Mở rộng điều tra, Công an quận 7 tiến hành khám xétnhà kho số 360B đường Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4 của Công ty cổ phần tổng hợpthương mại dịch vụ Bến Thành. Kho hàng này do Doanh nghiệp tư nhân sản xuất ToànCầu thuê lại (doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạchĐầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/9/2006) do ông Nguyễn Bá Tùng, 53 tuổi, trú 47/56Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ.
Được biết doanhnghiệp này chỉ có chức năng sản xuất đĩa không nội dung. Qua kiểm tra tại nhàkho trên, cảnh sát phát hiện dây chuyền sản xuất đĩa có quy mô lớn cùng với khốilượng rất lớn đĩa DVD, VCD thành phẩm (có nội dung) và rất nhiều đĩa ngoại nhập(chưa có nội dung) do Trung Quốc sản xuất.
Tiếp tục kiểm tra tại nhà số 107/9Ađường Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân Bình do Nguyễn Quốc Vinh, 36 tuổi làmchủ, Công an quận 7 phát hiện nơi đây chuyên tập kết đĩa thành phẩm để vô bao bìnhằm đưa đi tiêu thụ ở các nơi. Cảnh sát đã phát hiện tại đây đang chứa trữ sốlượng lớn đĩa lậu DVD, VCD (có nội dung).
Công an quận 7 đã niêm phong toàn bộ dây chuyền sản xuất băng đĩa lậu tại cácđịa điểm trên và đang làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan nhằm điều tramở rộng. Công an quận cũng đang thống kê số băng đĩa lậu tạm giữ (ước tínhkhoảng trên 300.000 đĩa có nội dung).
Qua điều tra bước đầu, trong thời gianqua, đường dây sản xuất, kinh doanh băng đĩa lậu do Lê Thanh Vũ cầm đầu, đãchiếm giữ 50-60% thị phần đĩa lậu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây này cũng cung cấp khốilượng lớn đĩa lậu tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ và các tỉnh phía Bắc.
Với việctriệt phá đường dây này đã làm rúng động thị trường đĩa lậu tại Thành phố Hồ ChíMinh và cáctỉnh. Hàng loạt chủ đại lý băng đĩa trên đường Huỳnh Khúc Kháng, quận 1, Thànhphố Hồ Chí Minhđã nhốn nháo do thiếu nguồn cung đĩa lậu sau khi hay tin đường dây của Lê ThanhVũ bị đánh sập./.