Đầu năm, doanh số xe ở Trung Quốc, Anh tăng mạnh

Trong tháng Một, doanh số xe tăng mạnh ở Trung Quốc do lực cầu tăng dịp Tết và ở thị trường Anh là do chính sách kích cầu của chính phủ.
Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc, doanh số xe tại thị trường xe hơi lớn nhất thế giới này đã đạt mức kỷ lục là 2,03 triệu chiếc trong tháng Một vừa qua, chủ yếu là nhờ nhu cầu tăng mạnh trước thềm Tết Nguyên đán.

Trong một tuyên bố, hiệp hội trên cho hay: “Có sự tăng trưởng nhu cầu rõ ràng trong thị trường xe du lịch.”

Cụ thể, doanh số xe bán ra đã tăng 46,4% so với cùng kỳ năm ngoái, qua đó ấn định mức kỷ lục mới tính theo tháng. Riêng doanh số xe du lịch đã tăng khoảng 48,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,73 triệu chiếc.

Trước đó, hãng sản xuất xe hơi GM của Mỹ tuyên bố doanh số xe bán ra trong tháng  Một của hãng tại thị trường này tăng 26%, đạt 310.765 chiếc.

Trong khi đó, Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ôtô của Anh cho hay doanh số xe mới bán ra tại thị trường này trong tháng Một cũng tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, số xe mới đăng ký ở Anh trong tháng trước tăng 11,5%, đạt 143.643 chiếc. Tuy nhiên, hiệp hội này cũng cảnh báo con số khả quan này chủ yếu là nhờ các chính sách khuyến khích của chính phủ nên tốc độ tăng trưởng này vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục