Đề nghị các địa phương đưa dữ liệu sạch về đất đai vào khai thác ngay

Dữ liệu đất đai đã được xây dựng, hoàn thiện phải được đưa ngay vào khai thác, sử dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước, chia sẻ, kết nối, liên thông với các ngành kinh tế - xã hội.

Dữ liệu đất đai. (Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: TTXVN)
Dữ liệu đất đai. (Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị các địa phương duy trì và mở rộng kết quả đạt được từ Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai; trong đó nhấn mạnh dữ liệu đất đai đã được xây dựng, hoàn thiện phải được đưa ngay vào khai thác, sử dụng.

Văn bản nêu rõ trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện, thời gian qua, các địa phương đã quyết liệt triển khai Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai vào năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục thể hiện rõ ý chí, quyết tâm chính trị của các cấp, các ngành trong việc hiện thực hóa quan điểm lấy cơ sở dữ liệu đất đai làm phương thức phát triển mới, có tính đột phá để đổi mới quản trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, các địa phương duy trì, vận hành hiệu quả kết quả của Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai; đặc biệt dữ liệu đất đai đã được xây dựng, hoàn thiện phải được đưa ngay vào khai thác, sử dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước, chia sẻ, kết nối, liên thông với các ngành kinh tế - xã hội và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời dữ liệu đất đai phải được cập nhật thường xuyên, liên tục, đồng bộ theo thời gian thực lên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Đối với khối lượng dữ liệu còn lại, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện đối khớp, xác thực thông tin người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; bổ sung, hoàn thiện dữ liệu lịch sử, bảo đảm cơ sở dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống”; tiếp tục rà soát, nhập liệu các Giấy chứng nhận thu thập trong quá trình triển khai Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNNMT và qua hệ thống VNeID.

Bên cạnh đó, các địa phương xây dựng kế hoạch, ưu tiên nguồn nhân lực và kinh phí để đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại những khu vực chưa đo đạc, chưa có dữ liệu, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026 và đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống thông tin đất đai tại địa phương. Trường hợp gặp khó khăn về kinh phí, địa phương cần kịp thời báo cáo để Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ.

Ngoài ra, các địa phương chủ động rà soát, tái cấu trúc, chuẩn hóa quy trình, thủ tục hành chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất theo hướng lấy dữ liệu làm trung tâm; mở rộng danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình; cắt giảm thành phần hồ sơ giấy, sử dụng ngay dữ liệu sẵn có trong cơ sở dữ liệu đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác để giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Đối với các địa phương đang sử dụng nhiều phần mềm hệ thống thông tin đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương khẩn trương lựa chọn, thống nhất sử dụng một phần mềm trên phạm vi toàn tỉnh./.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau 90 ngày triển khai Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (triển khai từ ngày 1/9-30/11/2025), trên phạm vi cả nước có 61,72 triệu thửa đất đã được rà soát, cập nhật và chỉnh lý; trong đó hơn 24,37 triệu thửa đất đạt tiêu chí “đúng-đủ-sạch-sống” sẵn sàng kết nối, chia sẻ và khai thác dùng chung; hơn 18,7 triệu thửa đất đã được xác thực thông tin chủ sử dụng; 100% tỉnh, thành phố đã hoàn thành đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai về cơ sở dữ liệu quốc gia, với gần 98% tổng số thửa đất được tích hợp.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục