Đề nghị Luxembourg ưu tiên viện trợ phát triển cho VN

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn Luxembourg tiếp tục coi Việt Nam là quốc gia ưu tiên nhận viện trợ phát triển trong thời gian tới.
Ngày 2/3, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp Bộ trưởng Hợp tác và Phát triển Luxembourg đang thăm làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm GiaKhiêm bày tỏ tin tưởng chuyến thăm là dịp để hai bên khẳng định quyết tâm thúcđẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực hợp tác pháttriển.

Phó Thủ tướng đánh giá cao quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Luxembourg trongthời gian qua. Hiện Luxembourg đứng thứ 4 trong Liên minh châu Âu về đầu tư tạiViệt Nam, với 17 dự án, tổng số vốn gần 1 tỷ USD. Trao đổi thương mại giữa hainước gần đây tăng mạnh.

Nhấn mạnh những tiềm năng, thế mạnh của Luxembourg, Phó Thủ tướng cũng bày tỏmong muốn doanh nghiệp nước bạn quan tâm tìm hiểu thị trường Việt Nam để tăngcường đầu tư vào các lĩnh vực luyện kim, vận tải, dịch vụ, tài chính-ngân hàng,du lịch.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cho biết, Việt Nam đang nỗ lực phát triển kinhtế-xã hội, tạo việc làm cho người dân, giảm nghèo bền vững, do đó mong muốnLuxembourg tiếp tục coi Việt Nam là quốc gia ưu tiên nhận viện trợ phát triểntrong thời gian tới.

Đánh giá về hiệu quả các dự án hợp tác tại Cao Bằng, Bắc Kạn, Thừa Thiên-Huế, Bộtrưởng Hợp tác và Phát triển Luxembourg Marie-Josee Jacob cho biết, Luxembourgưu tiên hỗ trợ các dự án đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và giảm thiểu tửvong ở trẻ sơ sinh; trong thời gian tới sẽ mở rộng sang lĩnh vực đào tạo ngânhàng.

Về trường dạy nghề tại Bắc Kạn do Luxembourg đầu tư, bà Marie-Josee Jacob bày tỏhy vọng, dự án này sẽ góp phần giúp Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực cho khu vựcĐông Bắc, góp phần thiết thực vào công tác xóa đói giảm nghèo ở khu vực này.

Bà Marie-Josee Jacob cho rằng, thời gian qua Việt Nam đã đạt nhiều thành tựuvề kinh tế, bước sang một giai đoạn phát triển mới; đồng thời cam kết Luxembourgsẽ tiếp tục duy trì viện trợ phát triển cho Việt Nam, sau đó chuyển sang giaiđoạn tăng cường các cơ chế hợp tác khác nhau.

Luxembourg viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 50 triệu Euro giai đoạn2006-2010 và giai đoạn 2011-2015 là 42 triệu Euro./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khu trung tâm Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh bên bờ sông Sài Gòn. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Lịch sử vinh quang soi đường tới tương lai

Truyền thống lịch sử vinh quang, hào hùng, trong đó có Chiến thắng 30/4/1945, chính là ngọn đuốc soi đường đưa dân tộc Việt Nam tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Sáng 30/4/1975, từ khắp mọi hướng, hàng trăm xe tăng, xe thiết giáp cùng bộ binh đồng loạt thẳng tiến Phủ Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn, giải phóng Sài Gòn. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)

Bản hòa ca hòa bình, phát triển và thịnh vượng

Đất nước hòa bình là nền móng vững chắc để đất nước tiến lên, và Chiến thắng 30/4/1975 trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình mới mang tên khát vọng phát triển hùng cường và thịnh vượng.

Xe tăng số hiệu 390 (trái) thuộc Đại đội 4, Lữ đoàn tăng thiết giáp 203, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975. (Ảnh: Francoise Demulder/TTXVN phát)

Sức mạnh của ý chí thống nhất

Chùm 3 bài "Nước non Việt Nam vững bền" là những chia sẻ, cảm nhận, đánh giá, bình luận của các quan chức, chuyên gia, học giả nước ngoài và trí thức người Việt về Chiến thắng 30/4/1975.