Đêm 19/3, nhiều vùng biển có mưa rào và dông vài nơi

Đêm 19/3, vùng biển Quảng Trị-Quảng Ngãi, Bình Thuận-Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, gió Đông Nam cấp 3-4, sóng cao 0,5-1,5m; vùng Nam Biển Đông, quần đảo Trường Sa có mưa.
Đêm 19/3, nhiều vùng biển có mưa rào và dông vài nơi ảnh 1Ngư dân cần theo dõi bản tin thời tiết để kịp thời đưa tàu cá về nơi tránh trú an toàn. (Ảnh: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 19/3, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, gió Đông Nam cấp 3-4, sóng cao 0,5-1,5m.

Ở vùng Nam Biển Đông, Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Sóng cao 0,5-1,5m.

Dự báo các khu vực đêm 19/3 và ngày 20/3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

[Bắc Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng]

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C; cao nhất 28-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục