Đêm 8/1, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Thủ đô Hà Nội đêm 8/1 và ngày 9/1 nhiều mây, có mưa vài nơi, mưa nhỏ rải rác; gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.
Đêm 8/1, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét ảnh 1(Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 8/1, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày 9/1, phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3,5m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Chiều tối và đêm 8/1, khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp.

Chi tiết các khu vực đêm 8/1 và ngày 9/1: Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

[Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, sáng sớm có sương mù]

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực đồng bằng và ven biển ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; vùng núi 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào, riêng phía Bắc đêm cục bộ có mưa to. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ phía Bắc 19-21 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 27-29 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục